W-Vân Nam 2212.jpg
Ký kết biên bản ghi nhớ tại buổi hội đàm giữa các Đồn Biên phòng của Lào Cai với Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Hà Khẩu. Ảnh: Trọng Bảo

Thời gian qua, lực lượng Biên phòng hai bên đã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới; kiên trì phối hợp xử lý các sự kiện biên giới; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới, như: Xâm hại đường biên giới, mốc quốc giới, vật đánh dấu đường biên giới; xuất, nhập cảnh trái phép…

Tại buổi hội đàm, các Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bát Xát và Trịnh Tường và Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Hà Khẩu đã thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, tăng cường thực hiện cơ chế đường dây điện thoại nóng giữa các đơn vị đối đẳng; qua đó, kịp thời trao đổi thông tin, xử lý, giải quyết các vụ việc. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động giao lưu hữu nghị, văn hóa thể thao trong các dịp lễ, Tết quan trọng của mỗi bên, góp phần củng cố, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân hai bên biên giới nâng cao ý thức pháp luật, tự giác chấp hành các quy định, chính sách về biên giới quốc gia; phát huy chế độ hội đàm, tuần tra song phương định kỳ, đột xuất ở các cấp đối đẳng; tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương mở rộng mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tạo cơ chế thuận lợi cho cư dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa.

Xác định công tác đối ngoại biên phòng có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này. Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch công tác đối ngoại hằng năm để cụ thể hóa triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai cũng đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng triển khai đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân; trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định, chính sách về biên giới quốc gia. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các trưởng bản, trưởng dòng họ nhằm tranh thủ mối quan hệ dân tộc, thân tộc của đồng bào hai bên biên giới để tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức về quốc gia, quốc giới, chấp hành nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới giữa hai nước...