Bằng nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, đơn vị đã phát huy sức mạnh “lòng dân”, xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân, góp phần giữ bình yên và ổn định khu vực biên giới.

Những năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới. Trên cơ sở phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân, đơn vị từng bước biến “lòng dân” thành “lá chắn” vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Từ thực tiễn đó, Đồn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn các mô hình tự quản; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tham gia bảo vệ biên giới. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Riêng trong năm 2025, đơn vị đã tổ chức 32 buổi tuyên truyền pháp luật với 1.875 lượt người dân tham gia.

Không chỉ tập trung tại các khu dân cư biên giới, Đồn còn đẩy mạnh tuyên truyền đối với đại diện doanh nghiệp, lái xe, người dân qua lại khu vực cửa khẩu. Qua đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần hạn chế vi phạm và giữ vững trật tự khu vực biên giới.

W-biên phòng cha lo.jpg
Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Ảnh: H. S

Hiện nay, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo phối hợp với chính quyền địa phương duy trì hiệu quả 10 tổ với 129 cá nhân tự quản đường biên, mốc giới; 30 tổ với 290 cá nhân tự quản an ninh trật tự bản biên giới; 1 tổ với 32 cá nhân tự quản an ninh trật tự khu vực cửa khẩu. Các tổ tự quản hoạt động nền nếp, kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp đơn vị xử lý hiệu quả các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh địa bàn.

Đồn cũng quản lý khu vực biên giới tiếp giáp tỉnh Khăm Muộn (Lào), nơi có quốc lộ 12A – tuyến giao thương quan trọng kết nối Việt Nam với Lào và các nước trong khu vực. Những năm gần đây, hoạt động xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu hàng hóa gia tăng mạnh, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại.

Trước tình hình đó, đơn vị chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới từ sớm, từ xa. Hằng năm, Đồn tổ chức hàng trăm lượt tuần tra đơn phương và song phương, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Tính riêng trong năm 2025, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ với 8 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 500kg ma túy đá, 767 viên ma túy tổng hợp, 10kg cần sa khô, 60 hộp pháo nổ cùng nhiều tang vật khác; xử phạt hành chính 170 vụ với tổng số tiền 245 triệu đồng; bắt giữ 2 đối tượng truy nã và tiếp nhận 24 công dân do lực lượng chức năng Lào trao trả.

Theo Trung tá Tạ Khắc Minh, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo, khu vực biên giới có cửa khẩu quốc tế với lưu lượng người và phương tiện qua lại lớn, nhiều đường mòn, lối mở, nên nguy cơ bị các loại tội phạm lợi dụng, nhất là dịp cuối năm. Vì vậy, đơn vị luôn chủ động nắm chắc tình hình, linh hoạt vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp qua lại biên giới làm ăn, phát triển kinh tế.

Song song với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Đồn còn tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.