Đến nay, tổng số đảng viên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị về tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản các xã biên giới là 90 đảng viên/94 chi bộ.
Đây là những cán bộ có kinh nghiệm, trực tiếp công tác tại địa bàn, am hiểu đời sống, phong tục và tiếng nói của đồng bào. Với bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực công tác tốt, họ trở thành cầu nối tin cậy giữa lực lượng Biên phòng với nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.
Trong quá trình tham gia sinh hoạt, đảng viên Biên phòng đã tập trung tham mưu cho chi bộ xây dựng nghị quyết phù hợp, tổ chức quán triệt các chủ trương, chỉ thị một cách hiệu quả.
Hỗ trợ thôn, bản triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế như trồng trọt, chăn nuôi, mô hình sinh kế hộ gia đình… giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Đồng thời phối hợp với già làng, trưởng bản tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ tập tục lạc hậu, vận động học sinh đến trường, góp phần phát triển nguồn nhân lực và nâng cao dân trí ở địa bàn biên giới.
Bản Cu Tồn, xã Thượng Trạch có 53 hộ, 215 nhân khẩu, trong đó 97% là đồng bào Ma Coong. Gần 3 năm gắn bó với địa bàn, Thiếu tá Trương Tấn Hợp (Đồn Biên phòng Cồn Roàng, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã tích cực thực hiện phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, nắm bắt tình hình đời sống và tâm tư của bà con.

Thiếu tá Hợp đã cùng chi bộ và chính quyền địa phương duy trì hoạt động của tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tự quản đường biên, mốc giới.
Tích cực vận động bà con bảo vệ rừng, không lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy. Dưới sự hỗ trợ của anh, thôn triển khai 12 mô hình chăn nuôi lợn, ngan đen; 2 mô hình nuôi ong lấy mật; đồng thời xây dựng nhiều công trình dân sinh thiết thực như “Giếng nước Biên phòng”, “Ánh sáng vùng biên”, “Tủ thuốc Biên phòng”… phục vụ nhu cầu đời sống của người dân.
Ngoài ra, Thiếu tá Hợp còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật qua hệ thống truyền thanh bản xa; phối hợp quản lý các em học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”. Mô hình “Tủ thuốc Biên phòng” do anh phụ trách đã khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 350 lượt người dân. Anh cũng vận động hỗ trợ xây dựng 1 nhà đại đoàn kết, trao hơn 700 suất quà, 7 mô hình sinh kế, 2 bể nước và 1 máy bơm cho hộ dân khó khăn.
Anh Đinh Chiến, Bí thư Chi bộ bản Cu Tồn cho biết, Thiếu tá Hợp giúp chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, xây dựng nghị quyết sát thực tế hơn và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân. Từ đầu năm 2025 đến nay, chi bộ đã kết nạp 2 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên lên 9 người. Nhiều năm liên tục, chi bộ bản Cu Tồn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.
Không chỉ ở Cu Tồn, Đồn Biên phòng Cồn Roàng còn có 6 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 6 chi bộ của xã. Nhờ sự tham gia của đảng viên Biên phòng, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại đây có nhiều đổi mới. Các nghị quyết được xây dựng sát thực tế, nội bộ đoàn kết, nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa.
Đại tá Đinh Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khẳng định, việc đưa đảng viên Biên phòng về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản là chủ trương đúng đắn, mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường mối quan hệ quân dân, đồng thời tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững an ninh biên giới quốc gia.