Ngày 31/5, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Diễn đàn đối thoại của lãnh đạo thành phố với trẻ em năm 2023 do HĐND, UBND thành phố tổ chức.

Bày tỏ quan điểm, mong muốn về nhiều vấn đề

Tại diễn đàn, hơn 20 em học sinh đã tham gia phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm, nguyện vọng về các vấn đề như: cần có diễn đàn mạng xã hội an toàn cho trẻ em; các hỗ trợ về dinh dưỡng để tăng thể trạng, thể lực ở trẻ em (đặc biệt là trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc, vùng ven của thành phố); các biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên; 

Đa dạng hoá các loại sách và hình thức đọc sách nhằm khuyến khích việc đọc sách trong trẻ em; việc tăng cường hoạt động giảng dạy ngoại khoá; tư vấn tuyển sinh vào lớp 10; việc đầu tư thiết chế văn hóa thể thao, khu vui chơi giải trí cho trẻ em tại cộng đồng và các cơ sở trợ giúp trẻ em…

Nhiều em bày tỏ quan điểm, suy nghĩ về vấn đề thông tin truyền thông, an toàn mạng, cụ thể đó là việc sử dụng mạng an toàn, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; các giải pháp quản lý, ngăn ngừa, xử lý việc đăng tải, phát tán, chia sẻ các clip có tính kích động bạo lực.

Các em học sinh phát biểu nhiều ý kiến tại Diễn đàn

Có em lại lo lắng trước tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng với nhiều vụ việc có tính chất nghiêm trọng: trộm cắp, sử dụng hung khí cố ý gây thương tích, cướp giật, sử dụng xe gắn máy gây tai nạn giao thông... gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển chung của xã hội. Do đó, theo em, thành phố cần có biện pháp răn đe, ngăn chặn để giảm thiểu tình trạng này.

Đồng thời, thành phố cần phát triển các diễn đàn trên nền tảng mạng dành cho thanh thiếu nhi giao lưu, kết nối, chia sẻ, học hỏi và có cơ hội tham gia hoạt động quảng bá, xây dựng thành phố. Thông qua đó, góp phần định hướng cho trẻ em có tư tưởng vững vàng, lành mạnh, hành động đúng đắn đối với các trò chơi online, phòng tránh nghiện game, xa rời đời sống thực.

Các em cũng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc thay đổi tâm lí trước thực trạng bạo lực gia đình, bạo lực tinh thần trong gia đình; đề xuất xây dựng kênh thông tin chia sẻ, tư vấn về bạo lực gia đình, việc chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vấn đề dinh dưỡng, tư vấn tâm lý và giáo dục giới tính.

Có em bày tỏ mong muốn các cô chú, anh chị, thầy cô giáo quan tâm đến những bạn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, ba mẹ đơn thân, tái hôn, người lớn có tiền sử sử dụng bạo lực, vi phạm pháp luật, người lớn trong nhà bị bệnh tâm lý... 

Bên cạnh đó, các em cũng trông đợi sự thay đổi của cha mẹ, gia đình trong kỹ năng, cách thức quan tâm, chăm sóc, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và giáo dục trẻ em phù hợp với tình hình hiện nay; cũng như trước tình trạng quá tải trong chương trình học tập mới và những áp lực trong quá trình học hành, thi cử.

Tiếp tục thực hiện việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đề xuất của các em trong việc góp phần hoạch định, xây dựng các chương trình, chính sách thật sự thiết thực, nhân văn và tiến bộ vì trẻ em, hướng đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng - thành phố thân thiện với trẻ em.

Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các tổ chức chính trị, đoàn thể tiếp tục thực hiện việc lấy ý kiến trẻ em, thuyết minh cho trẻ em trong quá trình xây dựng và thực hiện quyết định, chương trình, hoạt động có liên quan đến trẻ em. Trên cơ sở đó, tổng hợp, gửi ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và theo dõi việc trả lời các ý kiến, kiến nghị theo Điều 52, Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Trẻ em.

Riêng đối với 09 nhóm vấn đề mà các em quan tâm bày tỏ tại Diễn đàn, bà Anh Thi đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. 

TP Đà Nẵng luôn chú trọng việc thực hiện các chủ trương, chính sách chăm lo đời sống, an sinh xã hội thiết thực cho trẻ em

Đối với những việc chưa làm được, hoặc những đề xuất, ý tưởng mới, giao các ngành chức năng nghiên cứu, báo cáo, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; nhất là quan tâm đến tạo điều kiện trong các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em gắn với rèn luyện kỹ năng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em trên địa bàn thành phố đã được lồng ghép vào Chương trình Hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030.

Các sở, ngành, địa phương, hội đoàn thể trong công tác hoạch định chính sách, xây dựng các chương trình, hoạt động thời gian tới cần chú trọng đến những vấn đề các em trao đổi trong diễn đàn lần này; quan tâm lồng ghép vấn đề trẻ em trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên tất cả các lĩnh vực. 

Cùng với đó, tăng cường các hoạt động, các diễn đàn tạo cơ hội cho trẻ em thực hiện quyền tham gia của mình, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, tạo cơ hội cho trẻ em phát triển bình đẳng.

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Đoàn Thanh niên và Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Chương trình phối hợp trong “Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em” giai đoạn 2017 - 2022; làm cơ sở để triển khai, thực hiện hiệu quả, thiết thực cho giai đoạn 2023 - 2028. 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn, Hội đồng đội thành phố cần tăng cường công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện các chương trình cho đội viên, học sinh; nhằm tạo sự thống nhất giữa việc giáo dục học thuật trong nhà trường và rèn luyện kỹ năng mềm cho các em, hướng đến mục tiêu duy nhất vì sự phát triển toàn diện của thiếu nhi.

Đặc biệt, chú trọng các Chương trình khám sức khoẻ định kỳ và tư vấn dinh dưỡng toàn diện cho trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phần lớn không có nhiều điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế;

Tổ chức chương trình tham quan học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để góp phần nâng cao công tác giáo dục toàn diện, giúp trẻ em yếu thế có cơ hội tiếp cận với các giá trị văn hoá, giáo dục; đề xuất xây dựng các gameshow giáo dục trên sóng đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho trẻ em yếu thế, trẻ em có nguy cơ bỏ học, vi phạm pháp luật, thường xuyên tổ chức tư vấn tâm lý đối thoại trong trường học. 

Phó Chủ tịch HĐND thành phố cũng đặt ra những con số cụ thể: Mục tiêu đến năm 2025, 30% trẻ em từ 7 tuổi trở lên được hỏi ý kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù hợp, 85% trẻ em được nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em; tỷ lệ trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia vào các mô hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em đạt 30%. 

Những năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn chú trọng việc thực hiện các chủ trương, chính sách chăm lo đời sống, an sinh xã hội thiết thực cho trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi về mặt học tập, vui chơi giải trí, nâng cao đời sống tinh thần của các em. 

Các chính sách về bảo hiểm y tế cho trẻ em; việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ trẻ em thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng dân tộc thiểu số... đã được thành phố cụ thể hóa qua các chương trình, kế hoạch.

Cụ thể như: Kế hoạch triển khai thi hành Luật trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em trên địa bàn thành phố; Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch thực hiện mục tiêu Chương trinh “Không có học sinh bị bạo hành, xâm hại trong nhà trường; học sinh bỏ học, bị đuối nước” trên địa bàn thành phố đến năm 2025; Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035”... 

Cùng với đó là một số chương trình, kế hoạch khác có tác động tích cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trên địa bàn thành phố; góp phần tạo điều kiện thuận lợi về mặt học tập, vui chơi giải trí, nâng cao đời sống tinh thần cho trẻ em.

Hà Ngọc Dũng, Nguyễn Thu Hà