Trước đó, vào lúc 20h30 đêm 23/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhận được thông báo từ Trung tâm PCTT-TKCN Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 đề nghị phối hợp cứu hộ tàu cá QNg-97062TS.  

Được biết, trong quá trình di chuyển theo hướng từ Đà Nẵng - Nam Định, khi đến vùng biển tỉnh Quảng Trị có tọa độ 16056’N - 107041’N (cách đảo Cồn Cỏ khoảng 25 hải lý về hướng Đông Nam), tàu QNg-97062TS bị hỏng máy, không khắc phục được, bị thả trôi trên biển. 

​Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 3 người gồm ông Lại Văn Bằng (SN 1987) làm thuyền trưởng; ông Lại Văn Lưu (SN 1979) và Lê Văn Mẫm (SN 1991, cùng trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định).

Các ngư dân trên tàu QNg-97062 được cứu hộ kịp thời, đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Võ Tiến

Nhận được thông báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 đã huy động lực lượng, phương tiện; điều động tàu cá của ngư dân trên địa bàn phối hợp với Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 tham gia cứu hộ. 

Đến 13h10 chiều nay, tàu cá QNg-97062TS và 3 ngư dân đã được cứu hộ, lai dắt vào neo đậu tại cảng Thuận An (TP Huế) an toàn. 

Hiện, ​Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An đang tiến hành các thủ tục nhận bàn giao người và phương tiện từ Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2.