Reuters dẫn tuyên bố của lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho hay, con tàu có tên "Raptor", mang cờ Comoros đã báo cáo gặp sự cố và phát đi tín hiệu cấp cứu sáng sớm 26/11 khi đang trong hành trình từ cảng El Dekheila ở Ai Cập đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu bị chìm ở vị trí cách đảo Lesbos của Hy Lạp khoảng 8,3km về phía nam.

tau hang.jpg
Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp tại cảng Mytilene, ngoài khơi đảo Lesbos. Ảnh: Reuters

8 trong tổng số 14 thành viên thủy thủ đoàn của tàu là người Ai Cập, trong khi phần còn lại mang quốc tịch Syria và Ấn Độ.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã cứu sống được một thủy thủ. Người này đã được trực thăng vận chuyển vào bờ giữa lúc gió giật mạnh.

Theo một quan chức Hy Lạp, thủy thủ nói trên đang điều trị trong bệnh viện Lesbos trong tình trạng “sốc nặng”. Hiện vẫn chưa rõ số phận của 13 thành viên còn lại thuộc thủy thủ đoàn.

5 tàu chở hàng, 3 tàu bảo vệ bờ biển, một tàu khu trục của Hải quân Hy Lạp cùng các trực thăng của Không quân nước này đang tham gia quá trình tìm kiếm những người mất tích.