Sau 3 ngày ngừng hoạt động, sáng 23/3, tàu lửa tại ga Sài Gòn đã hoạt động trở lại nhưng chỉ chở khách được đến ga Sóng Thần (Bình Dương).

Sau đó hành khách được trung chuyển bằng ôtô đến ga Biên Hòa, lên tàu để tiếp tục hành trình. Ở chiều ngược lại, hành khách về đến ga Biên Hòa được trung chuyển bằng ôtô về ga Sóng Thần rồi lên tàu đi ga Sài Gòn hoặc tự bắt xe về nhà.

{keywords}
Hành khách đi từ Ga Sài Gòn được tàu lửa đưa xuống ga Sóng Thần. Tại đây, hành khách được chuyển tải bằng ô tô xuống ga Biên Hòa để tiếp tục đi tàu..

Sau sự cố cầu Ghềnh (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị sập gây ảnh hưởng đến ngành vận tải đường sắt. Trong đó, tuyến đường sắt từ TP. Biên Hòa đến ga Sài Gòn gần như tê liệt hoàn toàn. Để đảm bảo tuyến đường sắt hoạt động xuyên suốt, trong những ngày qua Ga Sài Gòn đã tổ chức chuyển tải khách, hàng hóa bằng xe ô tô xuống ga Biên Hòa và tiếp nhận khách từ ga Biên Hòa trở lại ga Sài Gòn.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, vào giờ cao điểm việc xe ô tô chuyển tải khách lưu thông trong nội đô đã xảy ra ùn ứ.

Hành khách đi từ ga Sài Gòn phải đi xe ôtô trung chuyển ra ga Biên Hòa (khoảng cách hơn 30 km) với thời gian đi hơn 1 giờ.

Nay chỉ mất khoảng 25 phút, hành khách từ ga Sài Gòn có thể tới ga Sóng Thần và mất 20 phút để lên xe di chuyển tới ga Biên Hòa.  

{keywords}
Giải pháp tạm thời bằng việc đưa khách về ga Sóng Thần để chuyển tải về ga Biên Hòa đỡ mệt mỏi hơn việc chuyển tải thẳng bằng ô tô từ ga Sài Gòn xuống ga Biên Hòa. Bên cạnh đó còn hạn chế được kẹt xe, chậm giờ

Theo ghi nhận của P.V VietNamNet, tại ga Sóng Thần, hàng trăm hành khách đã được chuyển tải an toàn, đúng lịch trình từ ga Sài Gòn đến ga Sóng Thần. Công tác chuẩn bị đón nhận khách tại ga Sóng Thần được các bộ phận nhân viên phục vụ nhiệt tình chu đáo.

Hành khách Nguyễn Thị Hân (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đi chuyến tàu SE6 Sài Gòn – Hà Nội vừa được trung chuyển xuống ga Sóng Thần phấn khởi cho biết: “Lịch tàu chạy tại ga Sài Gòn rất đúng giờ, việc trung chuyển bằng đường sắt từ ga Sài Gòn đến ga Sóng Thần tôi thấy thuận tiện hơn đi bằng ô tô bởi đi bằng tàu khỏe hơn, nhanh hơn bởi không bị kẹt xe. Sự cố sập cầu Ghềnh là điều ngoài ý muốn, việc đi tàu gặp chút khó khăn nhưng chúng tôi nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ rất tận tình, chu đáo của nhân viên ngành đường sắt tại các ga”.

Ông Đỗ Văn Tuấn – Trưởng ga Sóng Thần cho biết: Từ 2h đến 10h sáng nay ga Sóng Thần đã nhận 705 hành khách trung chuyển từ ga Sài Gòn. Trong ngày 23/3 ga Sóng Thần sẽ tiếp nhận 6 tàu trung chuyển từ Sài Gòn gồm: SE6, TN2, SE4, SE22, SE26, SNT2”.

Như Sỹ- Phương Nguyên