Theo RT, cuộc trình diễn của dàn tàu chiến trên biển, máy bay ở trên không và khoảng 4.000 thủy thủ ở trên bộ đã diễn ra hôm qua (28/7) nhân ngày lễ lớn của đất nước.

Thông thường, ngày Hải quân Nga thường được chào mừng vào chủ nhật cuối cùng của tháng 7.

{keywords}
 

St. Petersburg, nơi gắn liền với tuyên bố thống trị biển Baltic của Nga từ thế kỷ 18, luôn là nơi tổ chức cuộc diễu binh lớn nhất của hải quân. Có 43 tàu từ 4 hạm đội của Nga đã trình diện trước người xem, máy bay của hải quân bay rợp trời. Trên bộ, khoảng 4.000 thủy thủ mặc đồng phục trắng diễu ành qua quảng trường thành phố.

{keywords}
 

Trung Quốc, Ấn Độ gửi 2 tàu chiến tới tham dự sự kiện ở St. Petersburg. Trong khi đó, Việt Nam và Philippines đưa tàu tham dự lễ chào mừng ngày Hải quân tại Vladivostok.

Hoài Linh