Theo dữ liệu đo từ xa, được chia sẻ trên chương trình phát sóng trực tiếp của JAXA, tàu đổ bộ thông minh, không người lái phục vụ sứ mệnh khám phá Mặt trăng đã đáp xuống bề mặt thiên thể này lúc 0h20 giờ Nhật Bản ngày 20/1 (22h20 giờ Việt Nam ngày 19/1).

CNN trích dẫn lời nhà chức trách Nhật Bản cho biết, “Moon Sniper” đang hoạt động với nguồn pin hạn chế, dự kiến chỉ kéo dài được vài giờ. JAXA hiện vẫn đang nhận được tín hiệu liên lạc bình thường từ tàu đổ bộ. Các chuyên gia của cơ quan này đang phân tích dữ liệu để xác định nguyên nhân gây sự cố pin mặt trời và các bước tiếp theo cho tàu vũ trụ.

Các quan chức JAXA nhận định, vấn đề về pin mặt trời có thể do Moon Sniper không hướng theo hướng đã định. Tại cuộc họp báo, nhóm nghiên cứu bày tỏ hy vọng, khi góc Mặt trời thay đổi trên Mặt trăng, pin có thể được sạc lại. Song, điều đó có thể mất một thời gian và sẽ phụ thuộc vào việc liệu tàu đổ bộ có thể sống sót qua đêm lạnh giá trên Mặt trăng hay không.

JAXA tin, sứ mệnh đã đáp ứng các tiêu chí để tuyên bố đạt “thành công tối thiểu”. Lí do vì tàu vũ trụ đã hạ cánh chính xác và suôn sẻ lên bề mặt Mặt trăng bằng cách sử dụng điều hướng quang học.

Động thái giúp Nhật Bản trở thành quốc gia thứ 3 trong thế kỷ này và là quốc gia thứ 5 trên thế giới sau Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ có thiết bị đáp xuống bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất.