LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) xác nhận thông tin trong bài đăng trên tài khoản twitter chính thức của liên đoàn, sáng 8/12 (theo giờ TBN).

Tây Ban Nha bị loại ngay vòng 1/8 World Cup 2022

Quyết định được đưa ra tức thì, trong bối cảnh đoàn quân La Roja dưới sự huấn luyện của Enrique trải qua kỳ World Cup thất bại tại Qatar.

Tây Ban Nha thua đau Nhật Bản nên chỉ xếp nhì bảng E. Đến vòng 1/8, họ tiếp tục gục ngã trước Maroc trên chấm luân lưu cân não.

Đội bóng áo đỏ không thể biến ưu thế trong việc kiểm soát bóng để ghi bàn, đành chấp nhận hòa Maroc 0-0 trong 120 phút.

Bước vào loạt "đấu súng", lần lượt Sarabia, Carlos Soler rồi đến Busquets đá hỏng khiến Tây Ban Nha sớm dừng cuộc chơi.

RFEF cho biết: "LĐBĐ Tây Ban Nha muốn gửi lời cảm ơn HLV Luis Enrique và toàn thể ban huấn luyện đã dắt dắt ĐTQG trong những năm gần đây.

Luis Enrique phải chịu trách nhiệm về thất bại của tuyển Tây Ban Nha

Ban quản lý thể thao RFEF đã chuyển cho chủ tịch bản báo cáo, trong đó xác định dự án mới sắp bắt đầu cho tuyển Tây Ban Nha, với mục đích tiếp tục phát triển đội bóng ở tương lai.

Chủ tịch Luis Rubiales cùng Giám đốc thể thao Jose Francisco Molina đã thông báo quyết định chấm dứt hợp đồng với Luis Enrique."

Luis Enrique tiếp quản ghế nóng hồi 2018 từ Fernando Hierro. Tây Ban Nha thể hiện sự tiến bộ ở Euro 2020 khi lọt đến vòng bán kết.

Mặc dù vậy, phong cách thi đấu nặng về khâu kiểm soát bóng bị nhiều fan hâm mộ xứ bò tót chỉ trích. Giờ RFEF cần tìm một vị HLV mới để đưa tuyển Tây Ban Nha tiến về phía trước.

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 mới nhất tại đây!