Không có quá nhiều thám tử ở Indonesia, nhưng người đàn ông 30 tuổi cho biết cuối cùng anh đã tìm được chỗ đứng của mình trong lĩnh vực này sau gần 10 năm.

“Tôi bắt đầu làm thám tử vào năm 2014” - anh nói. “Vài năm đầu tiên rất khó khăn trong việc có khách hàng, nhưng bây giờ tôi có thể làm việc này toàn thời gian”.

Công việc của Habibi thường yêu cầu anh phải đi lại. 

“Chúng tôi thường làm việc theo nhóm 3 người. Công việc chủ yếu là giám sát các mục tiêu, bao gồm chụp ảnh hoặc quay video, sau đó chuyển cho khách hàng” - Habibi chia sẻ.

Từ năm 2020 đến năm 2021, số vụ ly hôn ở Indonesia đã tăng 54%, từ gần 292.000 lên khoảng 448.000 vụ. 

Habibi tuyên bố khoảng 8/10 khách hàng của anh là phụ nữ và 90% các trường hợp liên quan đến việc tìm bằng chứng ngoại tình của vợ/chồng để sử dụng trong thủ tục ly hôn.

“Nhiều khách hàng của tôi muốn có bằng chứng rõ ràng về việc chồng họ ngoại tình để thuyết phục cha mẹ họ. Nếu không, thường rất khó để có được sự ủng hộ của gia đình với việc ly hôn”.

Trong năm 2020-2021, số vụ ly hôn ở Indonesia đã tăng 54%, từ gần 292.000 lên khoảng 448.000 vụ. Một nửa số vụ chia tay là do “những cuộc cãi vã không ngừng trong gia đình”, bắt nguồn từ sự không hòa hợp hoặc ngoại tình của một hoặc cả hai bên.

Nhà tâm lý học Astrid Regina Sapiie ở Surabaya cho biết không có gì ngạc nhiên khi ngày càng nhiều phụ nữ tìm đến các nhà thám tử tư để chứng minh chồng họ không chung thủy.

“Trong một gia đình truyền thống của Indonesia, người chồng thường có ưu thế hơn và nhiều người vợ cảm thấy họ cần phải thuê người theo dõi riêng để cân bằng tỷ lệ cược. Có bằng chứng rõ ràng trong tay là cách trao quyền cho bản thân” – bà Sapiie nói.

Habibi cho biết phí thám tử của anh thấp nhất là 1.000 USD. Anh thừa nhận mức giá này có lẽ không phù hợp với hầu hết người Indonesia, đồng thời nói thêm rằng hầu hết khách hàng của anh đến từ thành thị, tầng lớp trung lưu. 

“Mức phí phụ thuộc vào từng trường hợp, ví dụ nếu chúng tôi phải theo dõi một người nổi tiếng, điều đó có nghĩa là chúng tôi phải ở khách sạn 5 sao nơi người đó ngoại tình”.

Các cuộc ngoại tình ở Indonesia thường diễn ra sau cánh cửa đóng kín ở các khách sạn hoặc nhà nghỉ cho thuê theo giờ hoặc qua đêm. 

Một cuộc khảo sát do ứng dụng hẹn hò JustDating thực hiện được công bố vào đầu năm nay cho biết Indonesia có số lượng người ngoại tình nhiều thứ 2 châu Á, sau Thái Lan. 

Mặc dù ứng dụng không nêu rõ có bao nhiêu người được khảo sát, nhưng khẳng định 40% cả nam và nữ ở Indonesia thừa nhận từng lừa dối bạn đời. Cuộc thăm dò cũng cho thấy phụ nữ Indonesia dễ ngoại tình hơn nam giới. 

Nhà tâm lý học Sapiie cho biết có một định kiến cho rằng đàn ông dễ xa cách bạn đời hơn so với phụ nữ.

“Điều này chắc chắn dẫn đến việc nhiều phụ nữ nghi ngờ bạn đời của họ không chung thủy hơn” - bà nói. “Ngược lại, nó cũng khiến nhiều ông chồng trở nên vô cảm trước khả năng ngoại tình của vợ mình”.

Tuy nhiên, bà lưu ý rằng trong thập kỷ qua, bà đã chứng kiến sự gia tăng số phụ nữ Indonesia tìm cách trị liệu vì không chung thủy.

Một cuộc khảo sát công khai của Rakuten Insight vào tháng 2/2022 cho thấy 29% người Indonesia đã sử dụng ứng dụng hẹn hò. 

Theo bà Sapiie, “sự kỳ thị gắn liền với phụ nữ ngoại tình nhiều hơn. Với đàn ông, ngoại tình được xã hội chấp nhận dễ dàng hơn”. 

Bà nói, với việc người Indonesia sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn để “kết nối”.

Một cuộc khảo sát công khai của Rakuten Insight vào tháng 2/2022 cho thấy 29% người Indonesia đã sử dụng ứng dụng hẹn hò. 

Vì sự không chung thủy vẫn là một điều cấm kỵ của xã hội, nên sự thận trọng là điều quan trọng nhất trong công việc của anh, Habibi nhấn mạnh. 

“Nhiều khách hàng của chúng tôi từ chối gặp mặt trực tiếp để đảm bảo sự riêng tư, vì thế công việc chủ yếu thông qua nhắn tin và chuyển khoản ngân hàng”.

Những khoảnh khắc hiếm hoi mà thám tử có thể gặp trực tiếp với khách hàng là khi “các cuộc đột kích” phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để bắt quả tang các cặp đôi vi phạm. 

“Các thám tử tư như tôi không có quyền hợp pháp để xông vào nhà hoặc phòng ngủ mà không có sự hiện diện của cảnh sát hoặc chính quyền địa phương".

Vào năm 2022, Hạ viện Indonesia đã thông qua Bộ luật Hình sự mới gây chú ý trên toàn thế giới vì coi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là một tội hình sự. Bộ luật mới sẽ có hiệu lực vào năm 2025.

Habibi tin rằng bộ luật hình sự mới có thể mang lại lợi ích cho nghề nghiệp của anh. Tuy nhiên, luật sư ly hôn Doddy Kosasih cảnh báo rằng các điều luật mới có thể dẫn đến tình trạng quá tải cho cảnh sát. “Câu hỏi đặt ra là cảnh sát có thể xử lý nếu họ bị ngập trong các khiếu nại không?”.