Hội thảo thu hút gần 60 đại biểu đến từ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thành phần tham dự gồm có đại diện Đại sứ quán Anh, Đại sứ quán Hoa Kỳ; các cơ quan chức năng như Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Sở Y tế các địa phương; cùng nhiều tổ chức, đơn vị đang trực tiếp hỗ trợ nạn nhân mua bán người như Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng, Hagar, Blue Dragon.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ ý kiến xoay quanh ba nội dung chính.
Nội dung trước hết là cập nhật khung pháp lý với những điểm mới của Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 và Nghị định số 162/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua bán người. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ nạn nhân mua bán người.
Ngoài ra, các đại biểu tham dự cũng chia sẻ những phát hiện chính sau quá trình đánh giá về nguồn lực và năng lực hiện có trong công tác hỗ trợ nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân mua bán người tại Việt Nam.
Đồng thời, các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy trình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán. Dự thảo hướng tới xây dựng một quy trình thống nhất, rõ ràng, bảo đảm nạn nhân được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ kịp thời ngay từ giai đoạn đầu, không phụ thuộc hoàn toàn vào việc đã có quyết định xác định nạn nhân hay chưa.
Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 có nhiều điểm mới đáng chú ý như mở rộng phạm vi bảo vệ đối với người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; tăng cường trách nhiệm phối hợp liên ngành; bổ sung các biện pháp hỗ trợ về y tế, tâm lý, pháp lý và tái hòa nhập xã hội; đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc bảo mật thông tin và tôn trọng quyền của nạn nhân. Nghị định 162/2025/NĐ-CP tiếp tục cụ thể hóa các quy định này, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để các bộ, ngành và địa phương triển khai thống nhất.