Trong suốt tuần lễ vừa qua, cộng đồng game thủ Việt nói chung và những người yêu thích Pro Evolution Soccer (PES) nói riêng đã “dạy sóng” về cái tên Lê Hà Anh Tuấn.

LHAT cùng anh trai

Lê Hà Anh Tuấn, hay còn được gọi với nickname “LHAT”, đã cùng lúc đánh bại nhiều cao thủ Hàn Quốc trong loạt trận giao hữu trước thềm ViettelTV Cup lần thứ nhất. Đáng nói hơn, game thủ 12 tuổi tới từ Đống Đa, Hà Nội còn giành chiến thắng đậm đà với tỉ số 6-2 trước Lee Jin-uk, cao thủ PES số một Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại.

GameSao đã có cuộc trao đổi nhanh với LHAT cùng anh trai Lê Tuấn Anh (sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) - người đã cùng tập luyện và đồng hành với cậu từ khi bắt đầu làm quen với PES lúc 5 tuổi - tại buổi họp báo công bố giải đấu ViettelTV Cup lần 1 được tổ chức ở Hà Nội vào hôm 29/6 vừa qua.

Chào Tuấn, em thấy bầu không khí của sự kiện hôm nay thế nào?

LHAT: Chào mọi người! Em cảm thấy hồi hộp và tự hào ạ. Dù giải đấu này rất lớn nhưng em vẫn đang cố gắng thoải mái nhất có thể trước khi bước vào thi đấu.

Cuộc sống của cậu bé học lớp 6 đã thay đổi thế nào sau khi được gọi là “thần đồng PES 12 tuổi” trên mạng xã hội?

LHAT: Nó có rất nhiều thay đổi! Lúc đầu, em chỉ là một học sinh bình thường như những bạn khác. Sau khi được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội thì tất cả các bạn ở lớp đều có cái nhìn khác về em. Tất cả đều gọi em là “idol” hoặc “thần đồng”. Em thấy vui và tự hào vì được nhiều người biết đến, kết bạn và nhắn tin trên Facebook. Dù sau này có nổi tiếng thì em vẫn là chính em.

Tuấn Anh: Em cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trước khi tham dự các giải đấu thì em nghĩ rằng trình độ của LHAT chỉ ở dạng “gà”. Nhưng khi thấy em trai thắng một game thủ ở một team chuyên nghiệp thì em nhận ra LHAT cũng có khả năng để bước tiếp trên con đường này.

Điều gì khiến em yêu thích PES?

Vì em có niềm đam mê với cả bóng đá ngoài đời thực lẫn trò chơi điện tử. PES rất chân thực và giống với bóng đá thật từ chuyển động, cách các cầu thủ ăn mừng,…

Trước kia, em còn có ước mơ làm cầu thủ bóng đá.

Trong một cuộc phỏng vấn, em có nói rằng thường dành ra 3-4h/ngày để luyện tập. Đó là chưa tính tới thời gian đá giao hữu hoặc tham gia các giải đấu. Vậy liệu nó có ảnh hưởng tới việc học?

LHAT: Tất nhiên việc học vẫn phải là ưu tiên số một. Khi hoàn thành xong bài tập ở lớp, em có thời gian rảnh để luyện tập với anh trai hoặc các đối thủ online. Em nghĩ chúng ta nên có thời gian vui chơi và có thể luyện tập PES để phát triển nhiều kỹ năng.

Trò chơi điện tử đem đến niềm vui cho em sau những giờ học tập căng thẳng, giúp em có được tâm trạng thoải mái nhất có thể.

Bố mẹ em cũng không cấm đoán việc chơi điện tử hàng ngày. Bởi sau khi làm xong bài tập thì chỉ cần chơi 3-5 tiếng là em đã cảm thấy mệt.

Em yêu thích đội bóng nào nhất ở ngoài đời và trong PES?

LHAT: Ở ngoài đời thì em thích Manchester United còn trong PES là CLB Juventus.

Đội bóng nào mạnh nhất trong PES 2020?

LHAT: Theo em là ĐTQG Pháp và chắc chắn sẽ chọn đội này trong giải ViettelTV Cup sắp tới.

Góc giải trí và luyện tập PES của LHAT tại nhà

Tuấn là một trong tám game thủ Việt Nam góp mặt tại ViettelTV Cup lần 1, một trong những giải đấu quy mô nhất trong lịch sử PES nước nhà. Vậy theo em, mình sẽ giành được thứ hạng nào trước khi giải đấu kết thúc?

LHAT: Em nghĩ có khả năng mình sẽ lọt vào vòng Tứ kết.

Tuấn Anh: Khách quan thì giải này LHAT có thể vào được đến vòng Tứ kết hoặc Bán kết. Nếu như không gặp các đối thủ Việt Nam thì khả năng LHAT có mặt tại Bán kết là khá cao vì mặt bằng trình độ chung của các game thủ nước nhà nhỉnh hơn so với những đối thủ còn lại.

Người nhà cũng muốn LHAT vô địch ViettelTV Cup nhưng bọn em thì không đặt mục tiêu gì cụ thể mà chỉ cố gắng hết sức mình.

Kết quả bốc thăm chia bảng đấu tại vòng bảng ViettelTV Cup lần 1, nơi các game thủ sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm (Bo3) để chọn ra những cái tên xuất sắc nhất đi tiếp tới vòng Tứ kết. LHAT nằm ở Bảng C cùng với Darkvegas (VN), Calvin (Myanmar) và Kinghoon (Hàn Quốc)

Sau lượt trận đầu tiên diễn ra vào tối qua (01/7), LHAT đã cùng Darkvegas "cầm chân" nhau

Ai là đối thủ đáng gờm nhất tại ViettelTV Cup lần 1?

LHAT: Em nghĩ đó la Elul của Indonesia. Em đã từng thử sức với anh ta và thấy rằng Elul có khả năng tấn công lẫn phòng ngự đều rất hay. Em nghĩ Elul có thực lực vào được đến vòng Bán kết.

Em và anh trai đã nghiên cứu chiến thuật của những đối thủ cùng bảng đấu để có thể tìm ra lối đá phù hợp với từng người. Em tự tin có thể hiểu lối đá của họ khoảng 70-85%.

Tuấn có thể đưa ra dự đoán về nhà vô địch của ViettelTV Cup lần 1? Vì sao?

LHAT: Em nghĩ là anh Thành Mù vì anh ấy luôn chuẩn bị trước tất cả mọi tình huống cho mọi đối thủ và còn biết thay đổi chiến thuật đúng lúc.

Tuấn đã chuẩn bị điều gì đặc biệt cho giải đấu ViettelTV Cup lần 1?

LHAT: Lúc đầu, em có học theo anh Thành Mù nhưng sau đó em đã sáng tạo ra những tricks riêng. Ví dụ như trick đá phạt góc cho ba cầu thủ đứng thẳng hàng rồi nhanh tay gạt cần chuyển sang người thứ hai đánh đầu khiến đối thủ bất ngờ. Cái này phụ thuộc vào tay người chơi và phải gạt cần thật nhanh thì mình mới có khả năng đánh đầu với tỉ lệ ăn bàn khoảng 70-80%. Dạo gần đây em cũng tự thấy mình “lên tay” hơn trước.

Tuấn Anh: Là anh trai nhưng em cũng không LHAT đá kiểu gì. (cười) Em nghĩ là suy nghĩ và tư duy của LHAT khác biệt so với người bình thường bởi dù đá với nhau nhiều nhưng em cũng không thể đoán bắt được ý đồ. Ví dụ như ở những tình huống “Vuông - X” giả sút sang hướng ngược lại nhưng LHAT lại làm khác với số đông.

Một câu hỏi vui dành cho Tuấn, nếu như giành được tiền thưởng tại ViettelTV Cup lần 1, em sẽ dùng nó để làm gì?

LHAT: Em sẽ đưa tiền cho mẹ hoặc anh trai để nuôi dưỡng niềm đam mê của mình hoặc đóng tiền học, mua quần áo.


ViettelTV Cup lần 1 - giải đấu có tổng giá trị giải thưởng 120 triệu đồng, do Công ty Cổ phần Box Sports và Viettel Telecom phối hợp tổ chức - diễn ra vào 19g00 các ngày từ 30/6 đến 22/7.

Theo Quang Barca, game thủ kỳ cựu trọng cộng đồng PES Việt Nam, đây là giải đấu “chuyên nghiệp có quy mô nhất Đông Nam Á.

Bóng đá điện tử nằm trong số các bộ môn esports có lượng người chơi và cộng đồng người hâm mộ rất lớn”, ông Vũ Khánh Duy, Giám đốc phân khúc khách hàng và hộ gia đình của Viettel, phát biểu tại buổi họp báo.

Với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và thông tin số một tại Việt Nam với hơn 60 triệu khách hàng, Viettel mong muốn tạo nên một sân chơi mới, một hình thức giải trí mới cho khách hàng của Viettel - đặc biệt là khách hàng trẻ. Việc hợp tác với Box Sports để tổ chức giải đấu PES quy mô lớn là sự kết hợp giữa hai đơn vị có uy tín, kinh nghiệm nhằm mang đến cho cộng đồng một giải đấu thú vị cùng trải nghiệm tốt nhất.

Theo anh Lê Đỗ Hồng Quân, đại diện của Box Sports, Việt Nam đang là “một trong những quốc gia mạnh nhất bộ môn PES ở khu vực Đông Nam Á” và “có cơ hội lọt vào trận Chung kết và vô địch ViettelTV Cup lần 1” để tạo đà thúc đẩy cho sự phát triển của thị trường esports nước nhà và khu vực.

Anh Quân nhấn mạnh giải đấu lần này là “một trong những cơ sở” để tuyển chọn game thủ tham gia giải đấu IeSF lần thứ 12 được tổ chức tại Eilat, Israel vào tháng 11 sắp tới và có thể là SEA Games 2021 diễn ra ở Hà Nội.

Giải đấu lần này cũng là một trong những tiền đề để điền tên PES vào SEA Games 2021 bởi đây là một trong những tựa game nổi nhất và có lượng người chơi đông đảo nhất Việt Nam ở thời điểm này. Bên cạnh đó, PES cũng có khả năng cao giành Huy chương Vàng SEA Games vì ở cộng đồng PES Đông Nam Á đang có 10/11 nước tham gia”, anh Quân kết lại.

Độc giả quan tâm tới giải đấu có thể theo dõi trên ứng dụng ViettelTV.

June_6th