{keywords}
 

Chosun Ilbo dẫn các nguồn tin cho hay, đó là một nam giới tên là Sok Won Hyok thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

"Tiếng Anh của Sok xuất sắc tới mức Ngoại trưởng Ri Yong-ho - người được cho là nói tiếng Anh trôi chảy nhất trong Bộ Ngoại giao Triều Tiên, và Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui - người thường tự giao tiếp bằng tiếng Anh, cũng đánh giá rất cao", một nguồn tin ngoại giao ở Seoul cho biết.

Sok tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bình Nhưỡng và làm phiên dịch trong chuyến thăm Triều Tiên của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter năm 2010 và cựu ngôi sao bóng rổ NBA Dennis Rodman năm 2013 và 2017. Sok năm nay trong độ tuổi 30.

Sok Won Hyok là một quan chức của Bộ Ngoại giao, người bất ngờ trở nên nổi bật sau cuộc hội đàm hồi tháng 2 giữa Tổng thống Mỹ và ông Kim Jong Un.

Hoài Linh