Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng hai Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc quyết định thăng quân hàm hôm nay thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đối với các Thứ trưởng.

Đồng thời, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

{keywords}

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Nam Anh/VPCTN

Chủ tịch nước tin tưởng, mong muốn Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Lương Tam Quang tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, công an và nhân dân...

Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thực sự tiên phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của CAND. Tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất và hình ảnh người chiến sĩ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng một cách chặt chẽ, bài bản, quyết liệt, trong đó có vụ Công ty Việt Á. Phải kiên quyết xử lý những đối tượng đưa hối lộ và nhận hối lộ bằng tiền ngân sách nhà nước và làm rõ bản chất vụ án. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch, tình hình tội phạm có những diễn biến phức tạp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trần Thường

Giám đốc Học viện Quốc phòng được thăng hàm Thượng tướng

Giám đốc Học viện Quốc phòng được thăng hàm Thượng tướng

Sáng nay, Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng.