- Vượt qua đối thủ người Trung Quốc và đàn anh Trần Lê Quốc Toàn ở nội dung cử tạ hạng 56kg, lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN ở Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 5, diễn ra tại Turkmenistan.

Video lực sĩ Thạch Kim Tuấn giành HCV tại AIMAG 5:

Sau khi giành tấm HCV ở SEA Games 29, Kim Tuấn tiếp tục được kỳ vọng lớn sẽ giành HCV ở sân chơi châu lục là AIMAG. Ở hạng cân 56kg, cả Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn đều tham dự, vì vậy mà cơ hội có huy chương với đoàn TTVN là rất lớn.

Bước vào nội dung cử giật, Kim Tuấn đạt thành tích tốt, khi cử 131kg. Sang nội dung cử đẩy, lực sĩ người TP.HCM đạt 151 kg, qua đó đạt tổng cử 282 kg (vượt 13 kg so với mức tổng cử 269 kg của tấm HCV SEA Games 29), giành HCV ở hạng cân 56kg.

Đồng đội của Thạch Kim Tuấn là Trần Lê Quốc Toàn cũng đã giành HCB với tổng cử 276 kg (124kg cử giật và 152kg cử đẩy). Đứng thứ 3 là VĐV người Trung Quốc Jia Xianghui của Trung Quốc, với mức tổng cử 268 kg.

Như vậy, đây là tấm HCV đầu tiên của đoàn TTVN ở sân chơi AIMAG 5. Trước đó, nữ lực sĩ Vương Thị Huyền giành HCĐ ở hạng cân 49 kg nữ. Ở môn điền kinh, Bùi Thu Thảo. Cô đạt thành tích 6,36m, giành HCB nội dung nhảy xa.

AIMAG 2017 diễn ra từ ngày 16 đến 27/9, có 351 bộ huy chương của 21 môn. Đoàn TTVN tham dự với 164 thành viên, thi đấu 14 trong số 21 môn của Đại hội.

Bằng Lăng