Nước đổi màu đen, cá tôm chết trắng

Những ngày qua, rất nhiều người dân các xã Nghĩa Yên, Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) kéo ra khe Sào và cổng trang trại nuôi lợn gần đó có địa chỉ ở xã Bãi Trành, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) để phản đối. Họ cho rằng, trang trại lợn xả thải ra môi trường khiến cá, tôm trên dòng khe, suối chết bất thường. Nước đổi màu đen kịt, sủi bọt trắng đục.

W-a2.jpghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Khu xử lý nước thải của trang trại lợn thẩm thấu xuống khe Sào. Ảnh: Trần Nghị

Anh Nguyễn Anh Vương, xã Nghĩa Yên (Nghệ An) cho biết, khe Sào không bao giờ cạn nước, nơi đây có nhiều loài tôm, cá sinh sống. Người dân thường xuyên ra đánh bắt cá về làm thực phẩm cho gia đình. Khoảng hai năm trở lại đây, từ khi trang trại lợn hoạt động, nước ở khu vực khe Sào đổi màu bất thường, nhiều loại cá, tôm chết nổi.

“Không chỉ cá, tôm chết, nguồn nước đen còn ngấm vào giếng nước ăn của người dân. Bây giờ chúng tôi không có nước để sinh hoạt, tưới tiêu”, anh Vương bức xúc nói.

W-a6.jpghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Người dân các xã ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) kéo sang Thanh Hóa phản đối trang trại lợn gây ô nhiễm. Ảnh: Trần Nghị

Theo chị Thái Thị Minh (làng Lâm Sinh, xã Nghĩa Yên), nếu người dân lội qua khe thì chân tay sẽ bị ngứa, nổi mụn.

Theo lãnh đạo huyện Như Xuân, ngày 5/7, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Thanh Hóa) phối hợp cùng UBND huyện Như Xuân, Phòng TN&MT huyện Nghĩa Đàn tiến hành kiểm tra trang trại nuôi lợn của Công ty CP chăn nuôi Tâm Việt (huyện Như Xuân).

Qua kiểm tra thực tế, trang trại đang nuôi 12.000 con lợn, đã đầu tư xây dựng công trình, hệ thống xử lý nước thải. Tại hồ sinh học kết hợp hồ sự cố không lót bạt, xây thành đáy.

W-a5.jpghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Nước khe Sào nổi váng, bọt. Ảnh: Trần Nghị

Khảo sát thực tế tại khe Sào (xã Nghĩa Yên), nước có màu nâu, bề mặt nước có váng, có cá chết.

Cơ quan chức năng xác định, nước thải sau xử lý đang thải ra hồ chứa (không lót bạt thành, đáy tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ nước thải ra môi trường), đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước để phân tích.

Nhiều chỉ tiêu môi trường vượt ngưỡng

W-a4.jpghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Cá dưới khe bị chết. Ảnh: Trần Nghị

Ngày 17/7, Sở TN&MT Thanh Hóa đã thông báo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn ở xã Bãi Trành, huyện Như Xuân.

Cơ quan chức năng cho hay, do hồ chứa nước thải của trang trại không được lót thành, bạt đáy dẫn đến rò rỉ, thẩm thấu ra khe Sào. Việc phản ánh của người dân, chính quyền địa phương huyện Nghĩa Đàn và huyện Như Xuân về hoạt động chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường nước khe Sào là có cơ sở.

Kết quả phân tích mẫu nước khe Sào và khe nước từ trang trại chảy ra suối có nhiều chỉ tiêu ô nhiễm, gây ảnh hưởng tới cá và các sinh vật sống trong môi trường nước.

W-a3.jpghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Nước đen từ trang trại lợn chảy xuống khe kéo dài vài km. Ảnh: Trần Nghị

Sở TN&MT Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP chăn nuôi Tâm Việt về các hành vi vi phạm: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện không đúng một trong số nội dung của giấy phép môi trường.

Với các vi phạm trên, Công ty CP chăn nuôi Tâm Việt bị xử phạt hành chính hơn 120 triệu đồng. Đồng thời, công ty phải bơm toàn bộ nước sau xử lý tại hồ chứa nước về hệ thống xử lý nước thải để xử lý lại, gia cố thành đáy hồ chứa nước, đảm bảo chống thấm, chống rò rỉ nước thải ô nhiễm ra khe Sào.... Thời gian hoàn thành trước ngày 5/8.