Hôm nay (22/9), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lương Hiểu Khánh (SN 2004, ở Mê Linh) ra xét xử phúc thẩm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/2/2021, Khánh điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Anh Vũ cùng nhóm bạn là Nguyễn Duy Doanh, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Đức Mạnh, Đào Quang Tuấn tụ tập tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội và rủ nhau đi đến Hồ Hoàn Kiếm để tham gia đoàn đua xe quanh các tuyến phố nội thành Hà Nội.

Cả nhóm tháo BKS cất vào trong cốp xe để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, rồi chạy xe đến khu vực nội thành.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: PĐ

Lúc này, Khánh, Doanh, Mạnh cầm lái, để xe chạy quanh các phố gần hồ Hoàn Kiếm, sau đó về đường Lý Thái Tổ ngồi chơi.

Đến khoảng 1h15 ngày 23/2/2021, cả nhóm thấy khoảng 15 xe mô tô đi với vận tốc cao, bấm còi, rú ga ầm ĩ. Khánh nói: “Đoàn kìa, vào đi”. Thấy vậy, cả nhóm điều khiển xe máy chở nhau bám theo và “nhập đoàn đua”. 

Khi tham gia vào đoàn đua xe, Khánh, Doanh, Mạnh điều khiển xe máy bám sát theo đoàn xe chạy trên các tuyến phố Lý Thái Tổ- Lê Lai- Trần Quang Khải- Trần Hưng Đạo- Lê Duẩn- Điện Biên Phủ- Độc Lập với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bấm còi inh ỏi, gây náo loạn đường phố.

Còn Vũ, Hiếu, Tuấn ngồi sau có trách nhiệm giữ thăng bằng cho Khánh, Doanh, Mạnh cầm lái để đua xe.

Cả nhóm điều khiển xe máy đi đến cuối đường Điện Biên Phủ, đầu đường Độc Lập. Lúc đó, Lương Hiểu Khánh không giảm tốc độ mà tiếp tục điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, ôm cua rẽ vào đường Độc Lập.

Do đang đi với tốc độ cao nên khi cua xe, Khánh không làm chủ được tay lái, lấn sang làn đường ngược chiều và đâm vào xe máy do ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1959, ở Ba Đình, Hà Nội) điều khiển đi ngược chiều, gây tai nạn.

Hậu quả, ông Xuân bị thương nặng. Tai nạn khiến ông bị tụ máu não; gãy tay, chân; gãy xương sườn; vỡ xương hàm; tràn dịch màng phổi... Tỷ lệ tổn hại sức khỏe của nạn nhân được xác định là 78%. Sau vụ tai nạn trên, ông Xuân bất tỉnh, sống thực vật. 

CQĐT xác định ông Xuân đi đúng phần đường, làn đường theo quy định, ông không có lỗi. Giai đoạn điều tra, đại diện hợp pháp của nạn nhân đề nghị bị cáo bồi thường 1,5 tỷ đồng.

Bản cáo trạng của VKSND quận Ba Đình truy tố Khánh tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Khánh và đám bạn tham gia đua xe cùng còn bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng.

Bản án sơ thẩm cho rằng, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động bình thường của các phương tiện giao thông đường bộ, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Hành vi của các bị cáo còn gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân.

Trong vụ án này, Khánh bị HĐXX cấp sơ thẩm đánh giá là người có vai trò lớn nhất. Dù chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng bị cáo là người trực tiếp rủ rê các bị cáo khác tham gia đua xe, là người điểu khiển xe đua và cũng là người gây tai nạn cho ông Xuân.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt Khánh mức án 36 tháng tù vì tội Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ và 9 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Nhóm bạn của Khánh nhận án từ 6-9 tháng tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, phía bị hại có đơn kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo và đòi tăng tiền đền bù.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét, HĐXX tuyên y án sơ thẩm.