Ngày 16/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa phối hợp cùng Công an huyện Tam Bình, mời làm việc đối với N.V.N (24 tuổi, ngụ xã Tường Lộc, huyện Tam Bình) do mạo danh người khác để bịa đặt thông tin sai sự về dịch Covid-19. 

{keywords}
N. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long cung cấp

Trước đó, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện tài khoản Facebook L.T.L đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật như: “Bệnh viện đa khoa Tam Bình thêm 599 ca nhiễm Covid -19 rồi…”. "Toang, sáng nay 14/7 phát hiện thêm 2.190 ca nữa rồi” hay “Hiện tại các ca nhiễm Covid 19 đang tăng rất cao tại tỉnh Vĩnh Long bây giờ là 5699 người dương tính, hiện đã được đi cách ly"...

Kèm nội dung nói trên là theo hình ảnh về hoạt động phòng chống dịch Covid -19 của cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

{keywords}
Tại cơ quan công an, N. thừa nhận hành vi vi phạm. Ảnh: Công an Vĩnh Long cung cấp

Công an xác định, N.V.N, là người lập ra Facebook tên L.T.L để và đăng tải thông tin sai sự thật.

N. khai có mâu thuẫn với chị L.T.L (32 tuổi, ngụ huyện Tam Bình), nên tạo tài khoản Facebook mạo danh người phụ nữ này để đăng tải thông tin, sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 ở Vĩnh Long gây hoang mang cho người dân.

Qua làm việc N. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ, tham mưu xử lý N. theo quy định của pháp luật. 

Đến 7h sáng 16/7, Vĩnh Long ghi nhận thêm 24 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Tính từ ngày 1/1 đến nay, Vĩnh Long ghi nhận 279 ca dương tính nCoV, trong đó có 265 ca cộng đồng, còn lại là người nhập cảnh.

Hoài Thanh 

Mời làm việc 4 người bịa đặt thông tin dịch Covid-19 ở Cần Thơ

Mời làm việc 4 người bịa đặt thông tin dịch Covid-19 ở Cần Thơ

Công an Cần Thơ vừa phối hợp cùng Sở TT&TT mời làm việc với những người bịa đặt thông tin sai sự thật về dịch Covid-19, đăng lên mạng xã hội.