Sáng 9/7, ông Nguyễn Hùng Chiến, Chủ tịch UBND phường Bình Ngọc, TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h10 tối ngày 8/7 tại đường Ngọc Sơn (tỉnh lộ 335, thuộc khu 4, phường Bình Ngọc).

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Cung (SN 1985, trú phường Bình Ngọc) điều khiển xe máy SH màu nâu BKS: 14B1- 078.05 đi một mình, lưu thông theo hướng từ Mũi Ngọc về Trung tâm TP Móng Cái.

Khi đi tới địa điểm trên, xe máy anh Cung bất ngờ va chạm với cháu Đ.T.T. (SN 2007) và cháu N.H.T (SN 2012, đều ở Khu 4, phường Bình Ngọc). Khi đó, hai cháu đang đi bộ đẩy xe trẻ em, trên xe có cháu H.T.H. (SN 2021). Cú va chạm đã làm 3 cháu bé ngã xuống đường, xe máy và anh Cung văng ra xa.

Hiện trường vụ việc, nơi xe máy bị hất văng (Ảnh: Thành phố Móng Cái)

Người dân đã đưa tất cả nạn nhân đến Trung tâm y tế TP Móng Cái để cấp cứu. Tuy nhiên, anh Cung và cháu H. tử vong do thương tích quá nặng.

Riêng cháu Đ.T.T.  bị gãy chân, theo dõi chấn thương sọ não (đã chuyển BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, còn cháu N.H.T. bị thương nhẹ

Theo xác định ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do lái xe Nguyễn Văn Cung điều khiển xe máy khi đã sử dụng bia rượu, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.