1. Tên của thành phố này là gì?

  • Thành phố Pleiku
  • Thành phố Kon Tum
  • Thành phố Buôn Ma Thuột
  • Thành phố Đà Lạt
Chính xác

Thành phố Đà Lạt là thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng, một tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên. Độ cao trung bình của Lâm Đồng từ 800 – 100m so với mực nước biển, riêng thành phố Đà Lạt đạt tới độ cao 1.500m.

Nhờ khí hậu và vị trí đặc biệt, Đà Lạt trở thành điểm đến của những người yêu du lịch tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới.

2. Tên gọi Đà Lạt có ý nghĩa gì?

  • Sương mù
  • Rừng cây
  • Vườn hoa
  • Con suối
Chính xác

Có nhiều cách lý giải về tên gọi Đà Lạt. Tuy nhiên, theo cách lý giải phổ biến, Đà Lạt bắt nguồn từ chữ Đạ Lạch, tên gọi của đoạn suối chảy từ hồ Than Thở đến thác Cam Ly (Đà Lạt).

Ngoài ra, theo tiếng của người Lạch (tên một bộ tộc K’ho sống ở vùng cao nguyên Lâm Viên), Đạ có nghĩa là nước hay suối, Đạ Lạch là con suối của người Lạch.

3. Thành phố này nổi tiếng với cao nguyên nào?

  • Cao nguyên Mơ Nông
  • Cao nguyên Lâm Viên
  • Cao nguyên Di Linh
  • Cao nguyên Bảo Lộc
Chính xác

Cao nguyên Lâm Viên còn có tên gọi khác là cao nguyên Đà Lạt. Nơi đây có khí hậu mát mẻ đặc trưng của thành phố cao nhất Việt Nam. Nhiều hồ nước đẹp thuộc cao nguyên Lâm Viên thu hút sự chú ý của khách du lịch bao gồm: hồ Xuân Hương, hồ Mê Linh, hồ Than Thở…

Đây cũng là nơi khởi nguồn của nhiều thác nước như: thác Liên Khương, thác Cam Ly, thác Ankroet… Để tận hưởng hết sự độc đáo của cao nguyên Lâm Viên, du khách thường chọn đến đây vào tháng 2, tháng 3 hằng năm.

4. Vì sao trước đây thành phố Đà Lạt không có tín hiệu đèn giao thông?

  • Do Đà Lạt có nhiều con đường dốc
  • Do địa hình không thể lắp đặt đèn giao thông
  • Do đặc điểm này tạo nên nét riêng cho du lịch Đà Lạt
  • Cả 3 phương án trên
Chính xác

Trước đây, Đà Lạt là thành phố duy nhất tại Việt Nam không có đèn tín hiệu giao thông do đa phần mọi con đường đều dốc, nếu đứng chờ đèn đỏ sẽ gây khó khăn và nguy hiểm cho mọi phương tiện tham gia giao thông. Thay vào đó, nơi đây thường đặt các biển báo tại các vòng xuyến.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2021, Đà Lạt buộc phải lắp đặt hệ thống đèn giao thông để chống ùn tắc tại thành phố. Quyết định này được thông qua sau nhiều lần chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến của giới chuyên gia và người dân.

5. Kiến trúc màu xanh lá đặc biệt ở quảng trường Lâm Viên được lấy cảm hứng từ đâu?

  • Búp sen
  • Bông Atiso
  • Búp măng
  • Chồi cây
Chính xác

Quảng trường Lâm Viên là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất tại Đà Lạt. Đây cũng là công trình trọng điểm của thành phố.

Quảng trường Lâm Viên có hai kiến trúc đặc biệt được lấy cảm hứng từ bông atiso và cánh hoa dã quỳ. Trong đó, bông atiso màu xanh lá thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh lưu niệm của khách du lịch.