Tối 18/3 tại Hải Phòng, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 chính thức bế mạc. Với 714 tác phẩm tham gia dự thi ở 11 thể loại, Ban giám khảo đã tìm ra những tác phẩm xuất sắc nhất, xứng đáng để tôn vinh trong lễ bế mạc và trao giải.

Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao giải Vàng cho hạng mục Phim truyện truyền hình và Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất và giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Giải Vàng ''Phim truyền hình xuất sắc'' thuộc về Thương ngày nắng vềMẹ trùm. Nam diễn viên xuất sắc nhất trao cho Thanh Sơn phim Đấu trí và Nữ diễn viên xuất sắc nhất là Ngân Quỳnh phim Mẹ trùm.

Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Thanh Sơn bày tỏ niềm vinh dự khi đoạt được giải thưởng. “Thật là tuyệt vời khi giờ phút này tôi được cầm cúp truyền hình trong tay. Thời gian vừa qua, tôi thực sự may mắn khi đoạt nhiều giải thưởng. Bên cạnh niềm vui, tôi cũng có những áp lực nhất định.

Sau khi cầm chiếc cúp này rồi, tôi phải có những sản phẩm tốt hơn nữa, ấn tượng hơn nữa để xứng đáng với giải thưởng. Giải thưởng không phải là đích đến, mỗi giải thưởng sẽ như một sự khích lệ trong con đường sự nghiệp tiếp theo của tôi" - diễn viên Thanh Sơn nói.

Giải Vàng cho Chương trình Thiếu Nhi, Chương trình Ca múa Nhạc, Chương trình Sân khấu bao gồm: Hoà ca - Lời hồi đáp tuổi trẻ (Ban Khoa giáo, Đài THVN); Ơn Mẹ thiên nhiên (Ban Văn nghệ, Đài THVN); Thư gửi con gái (Ban Văn nghệ, Đài THVN); Xoá “vùng lõm” trong ngành y tế (Chuyên đề - Khoa giáo Đài PT&TH Hải Phòng); Đê giảm sóng chống sạt lở bờ biển (Ban Khoa giáo, Đài THVN); Ép bơ ra tiền tỷ (Đài PT&TH Lâm Đồng); Tiếng gọi trên đỉnh Phiêng Pẻn (PT&TH Cao Bằng); Bước chân của Sách (Đài PT&TH Hải Phòng).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao giải cho các tác phẩm đạt giải Vàng thể loại phim tài liệu.

Gala Hạt mầm khát vọng (Trung tâm PT&TH Quân đội); Giao lưu chứng nhân lịch sử Biệt động Sài Gòn - Gia Định (Đài PT&TH Hậu Giang); 12 ngày đêm - Lằn ranh lịch sử (Ban SX các chương trình giải trí, Đài THVN); Cuộc chiến không cân sức (Ban Văn nghệ, Đài THVN); Để lửa then cháy mãi (Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Đài PT&TH Tuyên Quang); Sắc màu Hol Pha Muông (Đài PT&TH Sóc Trăng); Tìm về nguồn cội (Đài PT&TH Đắk Lắk).

Hạng mục phim tài liệu: Đi để trở về (Đài PT&TH Vĩnh Long); Ghi chép 12 ngày đêm (Trung tâm THVN Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên); Sự thực khó thay đổi (Đài PT&TH Quảng Bình); Bẫy (Trung tâm Sản xuất và phát triển nội dung số, Đài THVN); Những bức tường (Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam).

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy Hải Phòng và ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, TBT Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Vàng thể loại Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Đối thoại tọa đàm, Chuyên đề khoa giáo.

67 tác phẩm đoạt giải Bạc ở các thể loại Đối thoại - Tọa đàm, Chuyên đề - Khoa giáo, Chương trình Tiếng dân tộc thiểu số; Chương trình dành cho Thiếu nhi, Video trên nền tảng số, Ca múa nhạc, Sân khấu, Phim tài liệu, Phóng sự, Phóng sự ngắn. Trong đó mảng phim truyền hình hai bộ phim Đấu trí11 tháng 5 ngày đoạt giải Bạc.

139 tác phẩm đã đạt giải Khuyến khích trong Liên hoan lần này ở 11 thể loại.