Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 diễn ra từ ngày 15-18/3 tại TP Hải Phòng. Ông Đỗ Thanh Hải - Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam, Phó chủ tịch Liên hoan khẳng định, đây là ngày hội, nơi giao lưu học hỏi kinh nghiệm làm nghề của những người làm truyền hình cả nước. 

Ông Đỗ Thanh Hải tại buổi họp báo.

“Từ năm nay, chúng tôi muốn mở rộng hơn phạm vi tổ chức, đầu tư quy mô hơn nữa. Thay vì tổ chức thường niên, chúng tôi chuyển thành 2 năm tổ chức một lần nhằm tăng chất lượng, cập nhật xu hướng truyền hình mới”, ông Đỗ Thanh Hải nói. 

Năm nay, BTC bổ sung 2 thể loại mới là phóng sự ngắn và video trên nền tảng số, nâng tổng số thể loại dự thi lên 11; điều chỉnh 2 thể loại: Chương trình ca múa nhạc có thêm hạng mục MV ca nhạc, chương trình sân khấu có thêm hạng mục tiểu phẩm truyền hình. Liên hoan cũng tăng số lượng tác phẩm dự thi của 3 thể loại: Chuyên đề khoa giáo, đối thoại - tọa đàm và phim truyện dài tập...

Có 714 tác phẩm tranh giải ở 11 thể loại, trong đó phóng sự có tới 138 tác phẩm dự thi, phim tài liệu và chương trình chuyên đề - khoa giáo (82 tác phẩm). Phóng sự ngắn với 140 tác phẩm (không có VTV tham gia). Ông Đỗ Thanh Hải giải thích phóng sự ngắn tạo sân chơi cho các cơ quan truyền hình, báo chí.

Ở thể loại phim truyện truyền hình, 18 phim có đề tài đa dạng thu hút sự quan tâm của khán giả với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng ở hai miền Nam - Bắc như 11 tháng 5 ngày, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Lưới trời, Mẹ Trùm...

NSƯT Bùi Như Lai đóng vai Tố - người đàn ông thô lỗ, cộc cằn trong Dưới bóng cây hạnh phúc.

Giám khảo năm nay có sự xuất hiện của NGƯT, nhạc sĩ Đức Trịnh, NSƯT Phạm Phương Thảo, NSND Lý Thái Dũng, đạo diễn Nguyễn Khải Anh, diễn viên Hồng Ánh, NSƯT Bùi Như Lai, NSƯT Đặng Thụy Mỹ Uyên...

Lễ bế mạc diễn ra vào 20h10 ngày 18/3, được truyền hình trực tiếp trên  Đài PT-TH Hải Phòng và livestream trên Báo điện tử VTV News với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.