Thầy Park lại nhẹ gánh...

Trước khi điều chỉnh lại các bảng đấu tại vòng loại U23 châu Á 2022, về cơ bản những đối thủ của U23 Việt Nam đều tương đối dễ thở khi đụng Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, việc U23 CHDCND Triều Tiên rút lui buộc AFC phải điều chỉnh cho phù hợp, và sau khi thay đổi bảng I chỉ còn lại Myanmar và chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc) cùng đội bóng của HLV Park Hang Seo.

{keywords}
HLV Park Hang Seo có thể thở phào khi U23 Việt Nam tiếp tục nhẹ gánh ở vòng loại U23 châu Á 2022

Tấm vé tham dự VCK được tổ chức tại Uzberkistan trước đây vốn không thật khó giờ lại thêm gần hơn đối với U23 Việt Nam trong các trận đấu diễn ra vào tháng 10 tới.

Cần nhắc lại rằng, việc cùng lúc tập trung cả U23 Việt Nam lẫn tuyển Việt Nam tham dự hàng loạt giải đấu, chinh phục nhiều mục tiêu từ giờ đến cuối năm vốn dĩ khiến thuyền trưởng người Hàn Quốc khá bận rộn.

Vậy nên, giờ giảm đi được trận đấu nào cũng là điều rất tốt dành cho HLV Park Hang Seo khi tích luỹ thêm thời gian dành cho các mục tiêu cao hơn cùng tuyển Việt Nam, kể cả khi vòng loại U23 châu Á sắp tới ông thầy người Hàn Quốc chưa chắc đã cần phải tham dự.

... tính đường xa cho tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo sẽ không cần quá lo lắng với U23 Việt Nam nữa, nên giờ hoàn toàn có thể toàn tâm, toàn ý cho tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, bên cạnh đó là AFF Cup diễn ra vào cuối năm.

Nếu như trước đây, mục tiêu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 mà HLV Park Hang Seo đặt ra chỉ là nỗ lực đạt được kết quả tốt nhất và lấy đó phục vụ cho tương lai, thì giờ xem ra phải khác.

{keywords}
để giờ toàn tâm, toàn ý và tính đường xa cho tuyển Việt Nam

Tất nhiên, phải thấy rằng thực lực tuyển Việt Nam khó có cửa đua giành vé đi tiếp với các đối thủ vượt trội như Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia... nhưng giờ mục tiêu có lẽ thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế hơn.

Có nghĩa giờ thuyền trưởng tuyển Việt Nam phải đặt ra cho mình lẫn đội nhà mục tiêu cụ thể hơn về điểm số, vị trí ở bảng đấu thay vì chung chung là nỗ lực hay chuẩn bị cho tương lai.

Không chỉ vậy, việc U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu thực sự dễ dàng, công việc ở đây sẽ trao cho trợ lý Kim Ha Yoon nên đồng nghĩa HLV Park Hang Seo có thêm nhiều thời gian đối với tuyển Việt Nam hơn thay vì “chạy qua, chạy lại” như trước.

Có thêm thời gian, toàn toàn tâm toàn ý cùng đội lớn nên xem ra tới đây thầy Park phải xây dựng cho tuyển Việt Nam nhiều phương án chơi bóng, sơ đồ chiến thuật... cho khó lường hơn nhằm hướng đến thành công xa, chắc chắn.

Nhiệm vụ này không dễ dàng đối với HLV Park Hang Seo, nhưng cần nhắc lại rằng thuyền trưởng người Hàn Quốc vừa giảm bớt áp lực với U23 Việt Nam thì dồn sức và phải thành công với tuyển Việt Nam là đương nhiên.

Để xem khi thầy Park thoát cảnh vừa xay lúa, vừa bế em tuyển Việt Nam sẽ thế nào...

Mai Anh

HLV Park Hang Seo úp mở hợp đồng, VFF lấn cấn gì chưa tái ký?

HLV Park Hang Seo úp mở hợp đồng, VFF lấn cấn gì chưa tái ký?

Thầy Park vừa úp mở chuyện hợp đồng với bóng đá Việt Nam, VFF tính thế nào khi “nhiệm kỳ” thứ 2 của thuyền trưởng người Hàn Quốc đáo hạn vào đầu năm 2022.

Tuyển Việt Nam: Khó khăn đầu được gỡ, thầy Park vào việc thôi

Tuyển Việt Nam: Khó khăn đầu được gỡ, thầy Park vào việc thôi

HLV Park Hang Seo vừa đón tin vui khi thời gian cách ly được “cởi” để sẵn sàng làm mới tuyển Việt Nam cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.