Thầy Park cùng vợ về nước nghỉ Tết từ ngày 29/1, và dự kiến trở lại Việt Nam trong ngày 15/2 để kịp sang Campuchia xem giò U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2018.

Đây là giải đấu HLV người Hàn Quốc đóng vai một nhà tuyển trạch, tìm kiếm các nhân tố trẻ bổ sung cho tuyển U23 Việt Nam tập trung vào tháng 3 và xa hơn là SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm. Thông tin từ VFF, ông Park đồng hành cùng U22 Việt Nam đến hết giải đấu để lựa chọn những cầu thủ tốt nhất, thay thế cho nhóm cầu thủ quá tuổi như Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh...

{keywords}
HLV Park Hang Seo bận rộn với công việc ngay những ngày đầu năm Kỷ Hợi

Hiện HLV Park Hang Seo đang đặt vào tầm ngắm của mình hơn 10 cầu thủ ở U22 Việt Nam. Những cầu thủ này được sát cánh cùng các đàn anh ở trên tuyển Việt Nam có lứa tuổi U22 như Văn Hậu, Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Linh, Đức Chinh, Thành Chung và thủ thành Bùi Tiến Dũng, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2019.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng K cùng với 3 đại diện đều đến từ khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Brunei (Việt Nam là chủ nhà). Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 26/3/2019 tại TPHCM.

Vòng chung kết được tổ chức từ ngày 8 đến 26/1/2020 tại Thái Lan. Ba đội xếp hạng cao nhất của vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ đại diện châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020.

{keywords}
Kế hoạch dự kiến của U22 Việt Nam trong năm 2019

Với ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam dĩ nhiên đang được đánh giá cao nhất ở vòng loại. VFF giao nhiệm vụ cho HLV Park Hang Seo phải giành vé vào vòng chung kết để qua đó, tìm kiếm cơ hội giành vé đi tới Thế vận hội 2020.

Sau vòng loại U23 châu Á, Quang Hải và đồng đội nghỉ tới cuối năm, và có khoảng 1 tháng chuẩn bị trước khi lên đường đi Philippines dự SEA Games 30 từ ngày 30/11 tới 10/12.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam dự kiến có 2 trận đấu vào tháng 5 và tháng 6 nếu như đàm phán thành công mời được CLB Liverpool và đá trận "siêu cúp" với ĐTQG Hàn Quốc.

{keywords}
Tuyển Việt Nam có 6 trận vòng loại World Cup 2020 từ tháng 9/2019

Trong năm 2019, tuyển Việt Nam có 6 trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang Seo đá trận đầu tiên vào ngày 5/9, tiếp đó là các ngày 9/9, 10/10, 15/10, 14/11,19/11.  Các đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được xác định sau khi AFC tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại.

Như vậy, nhiệm vụ trong năm 2019 của HLV Park Hang Seo chủ yếu tập trung vào vòng loại U23 châu Á, vòng loại World Cup 2020 và SEA Games 30. Cũng trong năm nay, VFF tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với thầy Park, khi bản hợp đồng cũ kết thúc vào tháng 1/2020.

HLV Park Hang Seo thay trợ lý ngôn ngữ
VFF vừa đưa ra thông báo tuyển dụng trợ lý ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc cho HLV Park Hang Seo. Trợ lý ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc hỗ trợ HLV trưởng ĐTQG, U23 và Olympic Quốc gia, HLV Park Hang Seo, trong việc giao tiếp với các cầu thủ và người Việt Nam. Điều kiện cơ bản của người ứng tuyển là giới tính nam, dưới 50 tuổi, có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc. Trước đó, ông Park từng có 2 trợ lý ngôn ngữ người Việt là ông Lê Huy Khoa và Phan Duy Tuấn.

Huy Phong