Nếu là fan của dòng game 'monster hunter' (săn quái vật), có thể bạn sẽ lưu ý rằng mặc dù trên thị trường hiện nay có rất nhiều tựa game khai thác ý tưởng này nhưng chất lượng của chúng vẫn chưa thực sự đạt đến tầm cỡ Monster Hunter - một tượng đài của dòng game săn quái đã quá nổi tiếng trên thị trường thế giới. Mặc dù vậy, vẫn có một vài trò chơi thực sự đã tiến tới rất gần 'tượng đài' này nhưng lại thiếu sót một số tính năng thiết yếu để lôi kéo game thủ, đó là yếu tố multiplayer. Một trong số đó là The World II: Hunting Boss, tựa game đậm chất 'săn quái' và gameplay không hề thua kém Monster Hunter nhưng chỉ có duy nhất chế độ chơi đơn. Hãng Good Game & Oxon từng cho hay họ sẽ cập nhật tính năng này vào trò chơi nhưng đến thời điểm này, có vẻ như họ lại phát triển một tựa game 'hoàn toàn khác'.

Theo tiết lộ của hãng, phiên bản mới của The World II: Hunting Boss sẽ được gọi là The World II và đã được phát triển cách đây khá lâu, thậm chí còn có thông tin tựa game này đã beta cách đây vài tháng xong lại bị trì hoãn ra mắt. Hiện tại, có vẻ The World II đã bắt đầu 'vào guồng' và Good Game & Oxon cho biết họ đang lên kế hoạch lựa chọn một vài khu vực để thử nghiệm trò chơi, đặc biệt là phần multiplayer.

Phiên bản chơi đơn của trò chơi này có rất nhiều tiềm năng để trở thành Monster Hunter trên hệ điều hành Android, hoặc ít nhất cũng là người thừa kế. Nó được xây dựng dựa trên World Online trên PC nhưng lại được mở rộng dựa trên nội dung cũ của The World: Hunting Boss

Các trận chiến trong game sẽ diễn ra theo thời gian thực, người chơi sẽ được phối hợp cùng đồng đội để tiêu diệt  những con quái khổng lồ, thu thập vật phẩm và gia tăng sức mạnh bản thân. Sẽ có 5 chủng tộc trong game để bạn lựa chọn, mặc dù số lượng nhân vật chưa được xác định là bao nhiêu nhưng khách quan mà nói con số này có thể lên đến 'hàng chục'. Nhân vật trong game có thể thăng cấp, trở nên mạnh mẽ trong quá trình bạn trải nghiệm, có thể học và nâng cấp các loại kỹ năng cần thiết mỗi khi lên cấp. Đấu trường PvP cũng sẽ xuất hiện để người chơi mặc sức PK lẫn nhau, nhân số tham gia có thể từ 6 đến 9 người trong Arena.

The World II sở hữu bộ cánh 3D hiện đại với những tông màu tươi sáng, hài hòa trong một bức tranh tổng thể, các thiết kế nhà cửa, thành thị mang trong mình một vẻ đơn sơ, tiêu điều của những lâu đài Châu Âu cổ kính, mang đến một vẻ trang nhã dị thường cho một trò chơi chặt chém máu me. Hệ thống tương tác môi trường cũng khiến trò chơi trở nên hấp dẫn hơn mỗi khi giao chiến, biến trò chơi trở thành một chiến trường thực thụ chứ không 'hư ảo' như nhiều tựa game săn quái khác: bạn (hoặc quái) có thể phá hủy những hàng rào bằng gạch đá, cây cối trong phạm vi chiến đấu hay những ngôi nhà. Hiệu ứng ngày và đêm cũng được thể hiện một cách sắc nét, mang lại cảm giác chân thật khi bạn đang đắm chìm vào thế giới game.

Và, thoạt nhìn qua thì The World II có vẻ 'lợi hại' hơn phiên bản gốc nhưng thực tế mà nói, nó chỉ là một bản cập nhật 'cực kỳ lớn' của The World II: Hunting Boss. Cũng có nghĩa, ngoài một vài tính năng liên quan đến vấn đề đường truyền thì nội dung, gameplay, đồ họa của trò chơi vẫn không thay đổi, có chăng cũng thì cũng chỉ là đã được 'nâng cấp' mà thôi. The World II hiện đang được thử nghiệm tại thị trường Đài Loan, Trung Quốc và thời gian tới là Hàn Quốc, Nhật Bản cùng một số quốc gia sử dụng tiếng Anh. Soft-launch tại thị trường Canada và Úc sẽ diễn ra vào cuối tháng này và một khi quá trình trên kết thúc, chúng ta sẽ nhanh chóng được chứng kiến The World II phủ sóng trên toàn cầu.

Nếu bạn đang băn khoăn, ngờ vực về The World II, bạn có thể tải phiên bản chơi đơn The World II: Hunting Boss về để trải nghiệm và đánh giá trò chơi trong thời gian chờ đợi nhé. (Android / iOS)

T.B (GameSao.vn)