Các "hố tử thần" mới tiếp tục phát lộ một cách khó hiểu ở Siberia, tiếp sau sự xuất hiện bí ẩn của một hố khổng lồ tại "nơi tận cùng của thế giới".


{keywords}

Hố bí ẩn thứ hai cũng phát lộ trên bán đảo Yamal, có đường kính khoảng 15 mét. Cư dân địa phương nói nó đã hình thành từ ngày 27/9/2013. 

Giới truyền thông địa phương đưa tin, hố tử thần thứ hai bất ngờ phát lộ ở cùng vùng đất đóng băng vĩnh cửu trên bán đảo Yamal thuộc Siberia, miền bắc Nga. Trong khi đó, hố thứ ba tọa lạc trên bán đảo Taymyr thuộc vùng Kransoyark, chếch về phía đông.

Sự tồn tại của hố tử thần đầu tiên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận thế giới, sau khi các phi công trực thăng nhìn thấy chúng xuất hiện cách một nhà máy khai thác khí lớn ở Bovanenkov, trên bán đảo Yamal, địa điểm được mệnh danh là "nơi tận cùng thế giới", khoảng 32km.

Hai hố mới phát hiện có đường kính nhỏ hơn, nhưng cũng sở hữu hình dáng tương tự hố ban đầu. Chúng đang tạo nên một câu hỏi hóc búa mới đối với các nhà khoa học và càng khắc sâu những bí ẩn liên quan đến sự phát lộ của chúng.

{keywords}

Hố thứ ba được những người chăn thả tuần lộc vô tình phát hiện ở bán đảo Taymyr, có đường kính chỉ 4 mét.

"Đã có rất nhiều giả thuyết nhằm giải thích hiện tượng, từ các thiên thạch, tên lửa bắn lạc, một trò chơi khăm của con người, người ngoài hành tinh cho tới vụ nổ đột ngột của một hỗn hợp khí metan hoặc khí phiến sét. Giả thuyết về tầng đất đóng băng vĩnh cửu tan chảy do biến đổi khí hậu, làm phát thải khí metan, dẫn đến vụ nổ tạo thành hố trên mặt đất hiện được ưa chuộng nhất, mặc dù các nhà khoa học không sẵn lòng đưa ra một kết luận chắc chắn nếu không có thêm nghiên cứu", trích bài viết đăng tải trên báo Siberian Times.

Theo các mô tả, hố tử thần mới ở Yamal có đường kính khoảng 15 mét, nằm trong địa phận quận Taz, gần làng Antipayuta. Mikhail Lapsui, phó nghị viện vùng, cho biết, ông đã từng bay trực thăng tới hiện trường kiểm tra. Cư dân địa phương nói, hố này hình thành từ năm ngoái, vào ngày 27/9/2013.

Tuy nhiên, các nhân chứng đã kể nhiều câu chuyện khác nhau về nguồn gốc của nó. Một số người quả quyết, ban đầu khu vực này bốc khói mù mịt và sau đó là một vệt sáng chói. Số khác lại tiết lộ có một thiên thể đã rơi xuống đó.

{keywords}

Vị trí 3 hố tử thần ở Siberia.

Về hố tử thần thứ 3 ở bán đảo Taymyr, những người chăn thả tuần lộc đã vô tình phát hiện ra nó sau khi gần như bị ngã vào bên trong. Hố tạo thành một hình chóp hoàn hảo, với đường kính chỉ 4 mét và chiều sâu khoảng 60 - 100 mét.

Các chuyên gia địa chất học, sinh thái học và sử học vẫn chưa đi đến thống nhất về nguồn gốc hình thành của các hố. Một chuyên gia thậm chí bày tỏ sự khó hiểu rằng, chúng "không giống sản phẩm của con người, nhưng cũng không giống kết quả của kiến tạo tự nhiên".

Các nhà khoa học đến từ Trung tâm nghiên cứu Bắc cực và Viện băng quyển thuộc Học viện Khoa học của Nga cũng như đại diện Bộ Các vấn đề khẩn cấp Nga đang tiếp tục quá trình khảo sát, tìm hiểu sự thật ở hố đầu tiên và dự kiến sẽ mở rộng nghiên cứu tới 2 hố mới phát lộ, trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Tuấn Anh (Theo Daily Mail)