- 38 thí sinh là giảng viên chính trị từ các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên đang tham gia hội thi đặc biệt tại TP Đà Nẵng.

Thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc

Tổng bí thư: Lý luận phải vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn

Ngày 27/9, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018.

Có 38 thí sinh của 18 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên dự thi. Các thí sinh là giảng viên chuyên trách đang giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng cấp huyện.

Mỗi thí sinh lựa chọn một bài trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được giảng dạy ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành để trình bày.

Các thí sinh sẽ được đánh giá qua 3 kỹ năng gồm kỹ năng soạn giáo án, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng ứng xử.

{keywords}
Hội thi tại miền Trung chọn ra 6 thí sinh giỏi nhất tham gia hội thi toàn quốc

Ban tổ chức cho biết, tham dự hội thi lần này có 21 thí sinh nam (55,3%), 17 nữ (44,7%). Thí sinh cao tuổi nhất sinh năm 1954, thí sinh ít tuổi nhất sinh năm 1994.

Hội thi được kỳ vọng tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Ngoài ra, đây là sự kiện có ý nghĩa đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo điều kiện để các giảng viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ.

Hội thi kết thúc vào ngày 29/9.

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ lựa chọn 6 thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba tham dự hội thi chung khảo toàn quốc vào tháng 11/2018.

Nghìn người đội mưa thương tiễn Chủ tịch nước về đất mẹ

Nghìn người đội mưa thương tiễn Chủ tịch nước về đất mẹ

Hàng nghìn người dân đứng dọc các tuyến đường Thủ đô để tiễn đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ.

Hình ảnh bùi ngùi trong tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Hình ảnh bùi ngùi trong tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trọng thể từ 7h sáng nay đọng lại nhiều hình ảnh bùi ngùi xúc động.

Hành trình đưa linh cữu Chủ tịch nước về đất mẹ

Hành trình đưa linh cữu Chủ tịch nước về đất mẹ

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiều nay đã về đến quê nhà Ninh Bình. Lễ an táng sẽ bắt đầu lúc 15h30.

Con trai Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ tâm nguyện của cha

Con trai Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ tâm nguyện của cha

Tâm nguyện của cha tôi là suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và dân tộc, con trai của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiều nay đã về đến quê nhà Ninh Bình. Lễ an táng diễn ra từ 15h30 đến 16h10.

Cao Thái