- Đề thi THPT quốc gia năm 2015 có khoảng 60% câu hỏi nằm trong phạm vi kiến thức, kỹ năng cơ bản để xét công nhận tốt nghiệp, 40% câu hỏi mang tính phân hóa để xét vào ĐH-CĐ.

Tại buổi ra mắt Trung tâm Truyền thông giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) sáng 23/6, Cục trưởng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Mai Văn Trinh cho biết, số lượng thí sinh dự thi THPT quốc gia 2015 là hơn một triệu. Trong đó 27,8% dự thi chỉ để xét tốt nghiệp, 59% dự thi vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào đại học, cao đẳng và 13,2% thí sinh tự do chỉ thi đại học.

{keywords}
Cục trưởng Mai Văn Trinh phát biểu sáng 23/6. (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Theo ông Trinh, công việc khó khăn và mất nhiều thời gian nhất là chuẩn bị đề thi cũng đã hoàn thành. Sau khi thông báo đề thi minh hoạ, Bộ Giáo dục thành lập tổ phân tích các góp ý của xã hội, trên cở sở đó căn chỉnh đề thi chính thức phù hợp.

Cụ thể, đề thi THPT quốc gia năm 2015 có khoảng 60% câu hỏi nằm trong phạm vi kiến thức, kỹ năng cơ bản để xét công nhận tốt nghiệp, 40% câu hỏi mang tính phân hóa cao để lựa chọn những thí sinh có năng lực vào đại học, cao đẳng. Thí sinh chỉ cần làm được 50% nội dung câu hỏi cơ bản là đạt yêu cầu tốt nghiệp.

Ông Trinh giải thích, năm 2014 thí sinh thi tốt nghiệp có bài thi đạt điểm tối đa là 10 thì năm nay các em được 6 điểm, chỉ cần đạt 3/10 điểm là đạt yêu cầu ở mức trung bình. Thí sinh còn được cộng điểm quá trình học để xét tốt nghiệp THPT. Các câu hỏi sẽ được sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó để tránh tâm lý căng thẳng cho thí sinh khi mở đầu đã gặp câu hỏi khó.

Việc chấm thi cũng sẽ được tổ chức nghiêm ngặt, đảm bảo công bằng cho thí sinh ở các điểm thi.

Vụ phó Công tác học sinh sinh viên (Bộ GD-ĐT) Bùi Văn Linh cũng thông tin, kỳ thi THPT quốc gia năm nay tiếp tục duy trì và phát triển các đội hình tình nguyện giúp đỡ thí sinh và người nhà đi thi. Theo thông tin từ Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tại các tỉnh đều có đội xe máy tình nguyện, phát bữa ăn, tìm nhà ở miễn phí... 38 đội hình thanh niên tình nguyện sẽ tham gia điều tiết giao thông cùng cảnh sát giao thông.

"Chúng tôi sẽ không để học sinh nào không được đi thi vì không có kinh phí. Những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn chỉ cần thông báo sẽ được tình nguyện viên hỗ trợ đi lại và chỗ ăn ở", ông Linh cho hay.

  • Văn Chung