thi THPT quốc gia

Cập nhập tin tức thi THPT quốc gia

Phó Chủ tịch Hoà Bình bị Thủ tướng kỷ luật vì để xảy ra gian lận thi cử

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình vì những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong chỉ đạo thi THPT quốc gia tại tỉnh này.

Hiệu trưởng sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành THPT

Bộ GD-ĐT vừa trình Chính phủ về phương án tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng sau năm 2020.

7 công an Hòa Bình bị kỷ luật Đảng vì con được nâng điểm thi 2018

- Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình đã ban hành thông báo kết quả xử lý đảng viên có con được nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018. Theo đó quyết định thi hành kỷ luật 7 đảng viên bằng hình thức khiển trách.

15 phụ huynh Hòa Bình có con được nâng điểm thi bị đề nghị kỷ luật

- 15 đảng viên bao gồm phó giám đốc, trưởng phòng, phó trưởng phòng… tới nhân viên lái xe ở các sở, ngành Hòa Bình bị yêu cầu kỷ luật Đảng vì có con được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018.

Xem xét kỷ luật 13 công chức Bộ Giáo dục sau gian lận thi cử

 - Nhiều Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh thanh tra của Bộ GD-ĐT đã bị xem xét kỷ luật sau vụ tiêu cực gian lận thi cử tại Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình.

Giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình xin nghỉ chữa bệnh dài hạn

- Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình - người đang bị đề nghị cách chức vì để xảy ra tiêu cực thi THPT quốc gia năm 2018 - đã có đơn xin nghỉ chữa bệnh dài hạn.

Thí sinh trên 22 điểm vẫn bị đánh trượt đại học vì trường cố tình nâng điểm chuẩn

- Thi được 22,3 điểm, em Nguyễn Minh Quân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) khá bất bình khi Trường ĐH Đồng Nai đã nâng điểm chuẩn lên mức “không tưởng” nhằm đánh trượt thí sinh.

 

Dự kiến thí điểm thi THPT quốc gia trên máy tính từ 2021

Bộ GD-ĐT đang tính toán giai đoạn 2021-2023 sẽ từng bước thực hiện thi THPT trên máy tính một số lần trong năm.



Hòa Bình công bố các giám đốc có con được nâng điểm thi

- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình vừa yêu cầu xem xét, kỷ luật 5 cán bộ có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trong đó có hai giám đốc sở, một phó cục trưởng.

Điểm chuẩn nhiều ngành năm nay sẽ tăng hơn năm 2018

 - Theo dự báo của các trường đại học, nhiều khối ngành hot như Kỹ thuật, Y dược, Kinh tế,… đều có xu hướng tăng điểm chuẩn so với năm ngoái.

Thí sinh có điểm gần 9 thành 0: "Em làm bài rất cẩn thận"

-Rạng sáng ngày 14/7, Kỳ hồi hộp lên mạng xem điểm và thấy các bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý- Hóa- Sinh) đều bị 0 điểm.

Học sinh giỏi quốc gia suýt trượt tốt nghiệp vì 3 điểm 0

- Trong 58 bài thi bị điểm 0 trước phúc khảo ở Tây Ninh có tới 3 bài thi của em Lê Quang Kỳ. Kỳ là học sinh giỏi quốc gia, cũng là học sinh duy nhất rớt tốt nghiệp ở trường chuyên trước phúc khảo vì điểm 0.

Trường ĐH Phenikaa trao học bổng toàn khóa học cho tân sinh viên trên 24 điểm

 - Ngày 24/7, Trường ĐH Phenikaa tổ chức gặp mặt và trao học bổng trị giá 100% học phí toàn khóa học cho các tân sinh viên có điểm xét tuyển đại học theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên 24 điểm. 

Nhiều học sinh giỏi bất ngờ trước món quà “đặc biệt” của Chủ tịch tỉnh TT-Huế

- Lần đầu tiên, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế chủ trì buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng các học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Cũng tại buổi lễ, các em lần đầu được thỏa sức “trải lòng”, chia sẻ trực tiếp với lãnh đạo tỉnh.

Hòa Bình khai trừ Đảng 2 cán bộ nâng điểm thi THPT Quốc gia

 Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Quang Vinh và bà Diệp Thị Hồng Liên vì liên quan gian lận thi THPT quốc gia 2018.

 

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục địa phương

-Từ các chỉ số đánh giá này, các địa phương sẽ tự so mình và soi chiếu với nơi khác để biết vị trí của mình ở đâu.

Trường ĐH Luật TP. HCM công bố điểm xét trúng tuyển vào trường

 - Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh vừa công bố điểm xét trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 sau khi đã có kết quả kiểm tra năng lực.

Ngưỡng sàn xét tuyển vào Học viện Quân Y là 21 điểm

 - Học viện Quân y vừa công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ngành Y khoa Quân sự năm 2019.

Điểm sàn xét tuyển ĐH Y dược Hải Phòng, ĐH Y dược Thái Bình năm 2019

 - Các ngành đào tạo của Trường ĐH Y dược Hải Phòng hay ĐH Y dược Thái Bình đều có mức điểm sàn xét tuyển dao động từ 18-21 điểm.

Đạt từ 20 điểm thí sinh có thể đăng ký vào Trường ĐH Dược Hà Nội

 - Trường ĐH Dược Hà Nội vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy ngành Dược năm 2019.