Cuộc thi do Tổ chức ASEAN về Giáo dục (Passage to ASEAN - P2A) phối hợp với Đại học Duy Tân tổ chức tại Đà Nẵng, hướng tới tìm kiếm những sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ cộng đồng.

Ban tổ chức cho biết, ASEAN AI Hackathon 2026 có hơn 240 đội thi với hơn 1000 sinh viên đến từ hơn 110 trường đại học của 9 quốc gia tham dự, với chủ đề “AI vì một ASEAN kiên cường: Đổi mới, Bền vững và Nhân văn”. 

Sau 4 tháng diễn ra các vòng sơ loại, bán kết, 16 đội xuất sắc nhất đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết và tranh tài ngôi vị quán quân. 

thichungket.jpg
các thí sinh tham dự cuộc thi.

16 đội thi của 7 quốc gia vào vòng chung kết đến từ các đại học: Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), Đại học Quốc Gia Malaya (Malaysia), Đại học Quốc Gia Indonesia, Đại học BINUS (Indonesia), Viện Giáo dục Kỹ thuật (ITE) (Singapore), Đại học Bách khoa Philippines (PUP), Cebu Institute of Technology, Đại học San Jose-Recoletos, Trường Naga College Foundation, Đại học Mapúa MCL (Philippines), Đại học American University of Phnom Penh (Campuchia). Trong đó, Việt Nam có hai đội thi gồm Đại học Duy Tân và Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Tại vòng chung kết, mỗi đội có 20 phút để trình bày, trình diễn sản phẩm và trả lời chất vấn. Qua đó, tính khả thi, khả năng ứng dụng và giá trị thực tiễn của giải pháp được đặt ngang hàng với yếu tố công nghệ.

Các dự án tập trung vào 4 nhóm vấn đề gồm: xây dựng hệ thống cảnh báo, ứng phó thiên tai thông minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu; chẩn đoán bệnh từ xa cho những khu vực khó tiếp cận dịch vụ y tế; tối ưu hóa giao thông, năng lượng cho đô thị thông minh; cá nhân hóa lộ trình học tập trong giáo dục.

Theo ban tổ chức, ASEAN AI Hackathon yêu cầu các đội bắt đầu từ những vấn đề thực tiễn, phát triển sản phẩm qua nhiều vòng: ý tưởng, bản mẫu (prototype) đến demo, đồng thời trực tiếp trình bày và phản biện trước hội đồng chuyên môn. Điểm chung của các dự án không nằm ở độ phức tạp của công nghệ mà ở tính khả thi và khả năng ứng dụng trong những điều kiện thực tế còn nhiều hạn chế tại các quốc gia ASEAN.