Thị trưởng thành phố Tangerang, Indonesia vừa có tuyên bố gây sốc rằng, trẻ em có thể trở thành đồng tính khi tiêu thụ mì ăn liền và sữa công thức.

"Để khiến trẻ em Indonesia thông minh, khỏe mạnh, điều quan trọng nhất là ngay từ lúc bắt đầu, cần cung cấp cho các em chế độ dinh dưỡng hợp lý và nhất là bú sữa mẹ”, ông Tangerang Arief R Wismansyah nói trong một hội thảo về việc mang thai và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh.

{keywords}

Thị trưởng Arief R Wismansyah. Ảnh: Sayangi

Theo ông Wismansyah, lý do chính là vì cha mẹ ngày nay quá bận rộn, vì thế, họ thích dùng sữa công thức và những bữa ăn liền nhanh chóng, và điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ.

"Vì vậy, không có gì đang ngạc nhiên khi gần đây có thêm nhiều người đồng tính”, ông nói.

Bình luận của Thị trưởng Wismansyah không phải lần đầu tiên gây tranh cãi về vấn đề người đồng tính. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia hồi đầu tuần còn nói rằng, phong trào đồng tính còn nguy hiểm hơn cả chiến tranh hạt nhân.

Hồi tháng 1, Bộ trưởng Nghiên cứu và công nghệ nước này đã yêu cầu trường đại học không tiếp nhận sinh viên đồng tính.

Thái An (Theo dna)