Vài ngày gần đây, dân mạng xôn xao về SofM (Lê Quang Duy, sinh năm 1998) là game thủ thi đấu tại  LPL (giải đấu LMHT cấp cao nhất của Trung Quốc) và thuộc đội Suning Gaming ở Trung Quốc. Anh đã thi đấu xuất sắc đưa Suning Gaming giành chiếc vào trận chung kết ở Chung kết Thế giới (CKTG) Liên Minh Huyền thoại. 

Người đứng đằng sau Suning Gaming là Trương Khang Dương - thiếu gia con nhà tỷ phú ở Trung Quốc. Mới đây, Trương Khang Dương tuyên bố tặng 100 chiếc iPhone12 cho fan thông qua đoạn status trên mạng xã hội.

Theo đó, ai chia sẻ, bình luận bài viết đó để cổ vũ cho Suning thì Trương Khang Dương sẽ tặng ngẫu nhiên iPhone 12 nếu Suning vô địch chung kết thế giới.

Trương Khang Dương hay còn gọi là Steven Zhang sinh năm 1991. Trước đây, anh chàng điển trai này học kinh tế tại Mỹ.

Hiện, Trương Khang Dương đang là chủ sở hữu của Suning Gaming - đội tuyển LMHT thuộc SNG E-Sports Club thuộc Suning Sports. 

Trương Khang Dương là con trai của đại gia Trương Cận Đông. Khối tài sản của ông Trương Cận Đông tính đến ngày 28/10/2020 là 8,2 tỷ USD. 

Ông Trương Cận Đông là người sáng lập tập đoàn đồ điện tử và gia dụng Suning Group. Anh trai ông Trương Cận Đông là một trong những doanh nhân giàu có ở Trung Quốc. 

Năm 2016, công ty Suning Holdings của ông mua 70% cổ phần của câu lạc bộ bóng đá Inter Milan với giá 300 triệu USD. 

Năm 2018, Steven Zhang chính thức đảm nhận chức vụ chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Inter Milan. Steven Zhang là chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử câu lạc bộ này.

Trương Khang Dương từng được bình chọn là một trong những doanh nhân trẻ có ảnh hưởng nhất Trung Quốc

Anh cũng từng có tên trong danh sách "40 Under 40" của tạp chí Fortune bình chọn.

Là con nhà đại gia nhưng Trương Khang Dương xuất hiện với các hình ảnh rất bình dị, mặc các trang phục đơn giản, không khoe khoang giàu có hay ăn chơi.

Cách đây không lâu, Trương Khang Dương đã đính hôn với Theresa Tse - một cô gái con gia đình giàu có, sinh ra ở Quảng Đông, Trung Quốc. 

(Theo Dân Việt)