Một cô gái trẻ ở miền trung Afghanistan vừa bị ném đá đến chết sau khi bị buộc tội thông dâm.

TIN BÀI KHÁC:


BBC đưa tin, một video ghi lại cảnh trừng phạt này đã được đăng tải lên mạng. Clip 30 giây cho thấy một phụ nữ trong một chiếc hố dưới đất, vây xung quanh là những người đàn ông đội khăn xếp. Họ liên tục ném đá vào cô. Nhân tình của cô, 23 tuổi, bị phạt roi.

{keywords}
Một cảnh trong clip. (Ảnh: Al Jazeera)

Tiếng kêu của người phụ nữ tên là Rokhshana, khoảng 20 tuổi, vang lên tuyệt vọng, liên tiếp tuyên xưng đức tin Hồi giáo khi cô hứng những viên đá to nhỏ từ tứ phía.

Hãng tin Tolo đưa tin, vụ hành quyết xảy ra cách đây 1 tuần ở vùng do Taliban kiểm soát, ngay bên ngoài Firozkoh, thủ phủ tỉnh Ghor thuộc miền trung Afghanistan. Đài Châu Âu Tự do công bố đoạn video này và cho biết, đám đông đứng xem đã dùng điện thoại di động ghi lại cảnh hành hình.

Tin cho biết, người phụ nữ cùng nhân tình đã trốn nhà đi tìm một nơi để cưới nhau.

Các nhà chức trách ở Ghor cho biết, Rokhshana đã bị ném đá bởi một nhóm "Taliban và các lãnh đạo tôn giáo địa phương".

Theo tỉnh trưởng Seema Joyenda, gia đình Rokhshana đã sắp xếp cho con gái lấy chồng trái ý nguyện. Cô cũng bị cho là đã quan hệ tình dục trước hôn nhân với bạn trai - một hành động mà nhiều người Hồi giáo bảo thủ ở Afghanistan không bao giờ chấp nhận.

Thanh Hảo