Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bất ngờ xin nghỉ việc, Trịnh Xuân Thanh về nước tự thú, đại gia ngân hàng Trầm Bê bị bắt là những sự kiện nổi bật trong tuần qua. Đây thực sự là một thời điểm lịch sử khó quên.

Thứ trưởng Bộ Công Thương xin nghỉ việc

Bộ Công thương đã xác nhận thông tin, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa gửi đơn xin thôi việc đến lãnh đạo Bộ Công Thương. Hiện nay, một số công việc mà bà Thoa được phân công đảm nhiệm ở Bộ Công Thương tạm thời được lãnh đạo Bộ giao cho một Thứ trưởng phụ trách, điều hành thay trong thời gian bà Thoa xin nghỉ phép.

Trước đó, UB Kiểm tra TƯ quyết định kỷ luật cảnh cáo và kiến nghị xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.

Những biến động bất thường và dồn dập tin xấu thời gian gần đây đã khiến tài sản nhà thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bốc hơi vài triệu USD.

{keywords}
Thứ trưởng Bộ Công Thương

Trịnh Xuân Thanh về đầu thú

Nói về lý do bất ngờ tự thú, Trịnh Xuân Thanh cho biết sau quá trình "trốn chạy do suy nghĩ không chín chắn, tôi thấy rằng cần phải quay về để đối diện với sự thật". "Thứ hai là cần về gặp lại mọi người, đặc biệt là những lãnh đạo để báo cáo nhận khuyết điểm, xin lỗi".

Liên quan vụ án Trịnh Xuân Thanh, tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố hàng chục đối tượng về hành vi Cố ý làm trái quy định... và tham ô tài sản, liên quan đến vụ thua lỗ và thất thoát gần 3.300 tỷ đồng xảy ra tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Khởi tố Trầm Bê

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm Bê. Cơ quan điều tra đang khám xét nơi ở của Trầm Bê.

Ông Trầm Bê từng giữ chức vụ Phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank). Năm 2012, ông cùng con trai là Trầm Khải Hòa rút khỏi ban lãnh đạo ngân hàng này để tham gia HĐQT của Sacombank. Tháng 10/2015, Southernbank và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật.

{keywords}

Đại gia Trầm Bê

Tháng 2/2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank.

Khởi nghiệp từ lĩnh vực chế biến và xử lý nông lâm sản nhưng đại gia Trầm Bê nổi tiếng và trở thành ông trùm ngành ngân hàng và bất động sản, sở hữu khối tài sản hàng đầu Việt Nam.

Ông Dương Công Minh lên tiếng

Tuần qua, khi ông Trầm Bê bị bắt, với vai trò của Chủ tịch HĐQT Sacombank, ông Dương Công Minh cho hay hiện ông Trầm Bê có 2 khoản nợ tại nhà băng này, tổng cộng 43.000 tỷ đồng, và đều có tài sản đảm bảo với giá trị tương đương.

Trong các khoản nợ do ông Trầm Bê nhận trách nhiệm giải quyết, với nợ gốc là 35.400 tỷ đồng đã được thế chấp bằng tài sản đảm bảo trị giá 43.000 tỷ đồng, có tài sản thế chấp là bất động sản trị giá 33.000 tỷ đồng và khoảng 10.000 tỷ đồng được đảm bảo bằng cổ phiếu.

Tài sản đảm bảo của khoản vay này gồm những dự án bất động sản ở những khu trung tâm ở TP.HCM, Long An, Cần Thơ. Số tài sản đảm bảo này hiện lớn hơn giá trị khoản vay. Tương tự, giá trị số cổ phiếu đảm bảo các khoản vay cũng có giá trị cao hơn số tiền vay, nên việc thu hồi nợ không khó khăn.

Phạm Nhật Vượng tính tỷ USD cho bán lẻ

Theo Bloomberg, ông lớn Vingroup của doanh nhân Phạm Nhật Vượng cùng với cổ đông ngoại Warburg Pincus, cũng đang tính chào bán lượng cổ phiếu trị giá 600 triệu USD thông qua IPO tại thị trường trong nước để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cho mảng bán lẻ Vincom Retail.

Đứng thứ 10 trong danh sách các ông lớn bán lẻ tại Việt Nam, Vincom Retail hiện đang quản lý 40 trung tâm thương mại tại 21 tỉnh thành trên cả nước, chiếm khoảng 60% thị phần mặt bằng kênh bán lẻ hiện đại.

Bầu Đức thu lợi lớn từ Myanmar

Bộ đôi cổ phiếu HAG và HNG của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) tiếp tục xanh. Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cũng vừa báo lãi ngàn tỷ trong quý 2 sau khi HAGL Agrico (HNG) trước đó bão lãi ngàn tỷ. Trong đó, ngoài khoản lãi từ bán tài sản, bán trái cây thì một khoản lãi lớn từ dự án BĐS ở Myanmar đã giúp Bầu Đức có được kết quả kinh doanh hơn cả mong đợi.

{keywords}
Hai đại gia kiếm lời 

Nguyễn Đức Tài thâu tóm lĩnh vực mới

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (TGDĐ) cho biết, sẽ xin ý kiến cổ đông tăng ngân sách thực hiện các thương vụ M&A gấp 5 lần kế hoạch trước đó nhằm thâu tóm chuỗi điện máy và cửa hàng dược phẩm.

Theo nhiều nguồn tin, chuỗi bán lẻ điện máy rơi vào tầm ngắm của TGDĐ đang phát triển ở thị trường miền Bắc. Đối tác này đang có khoảng 40 cửa hàng phủ rộng khắp Hà Nội.

Năm 2017, TGDĐ đặt kế hoạch doanh thu 63.280 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2.200 tỷ đồng.

Công ty Cường đô la báo lãi

Trong quý II, doanh thu tài chính của QCG tăng đột biến 175%, lên 206 tỷ đồng do lãi chuyển nhượng một phần vốn góp của CTCP Hiệp Phú và Công ty TNHH Sparkle Value Homes.

Tổng cộng lãi sau thuế của QCG trong kỳ ghi nhận 213 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm là 782 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính còn chỉ rõ nhiều khoản nợ phải trả cho các cá nhân, như bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám 193 tỷ đồng, hơn 61 tỷ đồng phải trả cho các cổ đông, 243 tỷ đồng tiền mượn từ bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, 230 tỷ đồng tiền lãi từ bà Lại Thị Hoàng Yến.

{keywords}
Cường đô la

Xem xét vụ bổ nhiệm thần tốc ở Bộ Xây dựng

Trả lời câu hỏi tại sao đến nay Bộ Xây dựng vẫn chưa công bố kết luận về việc bổ nhiệm cán bộ tại Cung triển lãm quy hoạch quốc gia, thuộc Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia, Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết Bộ đã xác minh những khiếu nại, phản ánh về vụ việc. Bộ Xây dựng cũng đã có thông báo quan điểm về vụ việc trên.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương hiện giữ chức Phó giám đốc, Bí thư chi bộ Cung triển lãm quốc gia. Trước đó bà Phương làm cán bộ văn thư, lưu trữ, lần lượt làm phó trưởng phòng tổng hợp, phó giám đốc chỉ trong 17 tháng.

Sau sự việc trên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra thông tin về việc bổ nhiệm thần tốc cán bộ thuộc Bộ này.

Tỷ phú 36 tỷ đồng

Trúng độc đắc xổ số Vietlott, tỷ phú mới ẵm 36 tỷ đồng. Sức hút của xổ số điện toán Vietlott đã nóng trở lại ngay sau khi giải độc đắc kỷ lục "nổ" ra với số tiền lên tới hơn 132 tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 31/7, Vietlott cũng đã trao tặng xong khoản tiền thưởng 14 tỷ đồng chia đôi cho 2 người, một là sinh viên, một là công chức ở TP.HCM và Lâm Đồng.

Bảo Anh (Tổng hợp)