- Trong trưa, chiều nay bão Kai-Tak sẽ vào biển Đông nước ta, trở thành cơn bão số 15 với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bão Kai-Tak đang tăng tốc độ di chuyển lên 15-20km/h theo hướng Tây Tây Nam. 

Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

{keywords}
Trong trưa, chiều nay, bão Kai-Tak sẽ vào biển Đông, trở thành cơn bão số 15. Ảnh: NCHMF

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến tối mai sẽ còn cách Song Tử Tây khoảng 240km, sức gió tăng thêm 1 cấp và dự báo còn tiếp tục mạnh thêm.

Trên đất liền, khắp 2 miền Bắc, Nam nắng đều, song miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm. Ngay khi nắng tắt, nhiệt độ toàn vùng lập tức xuống thấp, so với ban ngày, chênh cả chục độ. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng rét sâu 9-11 độ, TP Sơn La 9 độ, TP Lạng Sơn 5 độ, Sa Pa (Lào Cai) xuống 4 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống xấp xỉ 1 độ... nhiều khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Từ khoảng 8h, khi những khoảng nắng xuất hiện, nhiệt độ sẽ nhích dần đều từ 12-13 độ lên 15 độ và sẽ đạt mức 18-21 độ vào giữa trưa, đầu giờ chiều. Người dân sẽ cảm thấy hanh khô khó chịu do độ ẩm có lúc chỉ còn 35-40%.

Khí lạnh dồn sâu nên nhiệt độ ở Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế cũng giữ ở mức thấp, phổ biến 19-22 độ, đêm rét 10-15 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác ở phía Bắc, nhiệt độ 23-26 độ, phía Nam nắng đều, phổ biến 27-30 độ C.

Tây Nguyên tiếp tục giảm thêm 1 độ so với hôm qua, ban ngày se lạnh 24-27 độ, đêm rét 13-16 độ. Tại TP Đà Lạt, ngày rét 19-20 độ, đêm rét sâu 10-11 độ.

Nam Bộ khô ráo cả ngày, trời mát mẻ 29-31 độ C, ban đêm se lạnh 21-23 độ.

M.Anh