Từ sáng sớm ngày 4/8, tại nhiều khu vực ở Hà Nội có mưa to đến rất to. Cơn mưa đúng vào giờ đi làm buổi sáng nên đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nhiều tuyến đường bị ùn tắc.

Ghi nhận tại đường Nguyễn Trãi (đoạn trước khu vực trường Đại học Hà Nội), phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng từ quận Hà Đông đi Thanh Xuân.

Có đến ba hàng ô tô dàn hàng ngang ở đường, xe máy phải đi kiểu "điền vào chỗ trống" để di chuyển. Cũng do mưa lớn, nhiều người điều khiển phương tiện phải bật đèn xe để nhìn đường.

Xe máy bị 3 hàng ô tô "vây chặt"
Mưa lớn khiến người dân di chuyển khó khăn

Tình trạng ùn tắc cũng xảy ra tại nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, nhiều xe đã phải đi lên vỉa hè để thoát ùn tắc.

Anh Nguyễn Thắng (Đại Kim, Hoàng Mai) cho biết, ngày bình thường đường đã ùn tắc nhưng có mưa thì ùn ứ kéo dài hơn nhiều. Thêm vào đó, trời mưa khiến người đi xe máy bị ướt rất vất vả.

Đường Nguyễn Xiển (đoạn nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi)
Hàng dài xe máy len lỏi trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển để thoát ùn tắc

Tình trạng ùn tắc tại đường Nguyễn Trãi kéo dài đến đường dẫn lên cầu vượt Ngã Tư Sở. Nhiều người phải vượt qua quãng đường dài ùn tắc trong mưa nên tỏ ra khá mệt mỏi.

Tình trạng ùn tắc kéo dài đến hơn 9h sáng mà chưa có dấu hiệu chấm dứt
Cơn mưa nặng hạt vẫn tiếp tục đổ xuống khiến việc đi lại khó khăn