Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 11/9-10/10.

Theo đó, nhiệt độ trung bình khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, có nơi cao hơn. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức cao hơn khoảng 0,5 độ.

Miền Bắc có mưa nhiều hơn trong 1 tháng tới. Ảnh minh họa: Anh Nguyễn

Đáng lưu ý, lượng mưa trong thời kỳ này ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ xấp xỉ và cao hơn từ 10-30%, có nơi cao hơn; các nơi khác xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

“Trên cả nước có khả năng xuất hiện mưa lượng lớn, nhưng ít có khả năng kéo dài. Hiện tượng mưa giông, lốc, sét, có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc”, cơ quan khí tượng lưu ý.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, trong thời kỳ dự báo, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Trung Bộ; đồng thời, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển thuộc Biển Đông, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của bà con ngư dân. 

Ngoài ra, trong thời kỳ giữa tháng 9, ở Trung Bộ nắng nóng có xu hướng suy giảm về cường độ và phạm vi, chỉ còn xảy ra cục bộ, ít gay gắt, không kéo dài.

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang mưa lớn

Trước mắt, theo bản tin sáng nay (13/9) của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày qua ở Bắc Bộ có mưa liên tiếp, nhiều nơi mưa rất to. 

Trong đêm qua, khu vực này có lượng mưa tính từ 19h đến 3h ngày 13/9 có nơi trên 80mm như: Sín Chải (Điện Biên) 100.6mm, Nậm Cuổi (Lai Châu) 86.0mm, Mường Khiêng (Sơn La) 112.4mm, Trung Chải (Lào Cai) 139.4mm, Nậm Búng (Yên Bái) 102.0mm,…

Ngày và đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 130mm.

Từ 13-14/9, mưa giông gia tăng ở Bắc Trung Bộ với mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần từ 14/9; Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết 15/9.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong sáng nay (13/9) 

Do đó, trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hơn 80 huyện của các tỉnh trên. 

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội.