Hôm nay (9/5), tại buổi họp báo do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban quản lý) khẳng định nguyên nhân dự án đang ì ạch là do công tác giải phóng mặt bằng và thiếu đất đắp.

Theo vị này, tổng khối lượng đất đắp cho dự án là 158,8 nghìn m3. Tuy nhiên, công trình này đang thiếu 120 nghìn m3 vì các mỏ đất phục vụ cho dự án chưa có trong quy hoạch khoáng sản của tỉnh Đắk Lắk nên không khai thác được.

"Ban quản lý đang phối hợp với các sở ngành liên quan sớm giải quyết đất đắp cho dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công", vị đại diện này thông tin.

 Một phần Dự án đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana. Ảnh: HD

Như VietNamNet đã thông tin, Dự án đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, trong đó 70 tỷ từ ngân sách địa phương và 130 tỷ đồng ngân sách Trung ương.

Công trình đi qua 3 xã của huyện Lắk gồm: Đắk Liêng, Buôn Tría và Buôn Triết. Thời gian thi công từ ngày 1/10/2020 đến 31/12/2023.

Công trình còn rất ngỗn ngang. Ảnh: HD

Tổng khối lượng đất đắp của dự án khoảng 159 nghìn m3. Đến thời điểm này, các nhà thầu mới chỉ thi công và đắp được 39 nghìn m3, còn thiếu gần 120 nghìn m3. 

Do không có đất đắp nên nhiều nhà thầu đã đưa máy móc rời khỏi công trình, trong khi đó thời gian thi công chỉ còn khoảng 7 tháng. Dự án đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.