
Theo ông Nguyễn Khắc Huyền, Tổng Giám đốc Côngty Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa Bình (Hoabinhtourist &Convention), trung bình mỗi khách MICE châu Âu tiêu xài 700-1.000 USD/ngày, khách châu Á trên 400 USD/ngày.
Các DN du lịch hội nghị hội thảo (MICE) đều cho rằng, Việt Nam chưa có nhiều trung tâm hội nghị quy mô lớn để tổ chức những sự kiện hoành tráng lên đến vài nghìn người. Hiện, tại Việt Nam mới chỉ có một vài trung tâm quy mô khoảng 5.000 người, như Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Triển lãm Giảng Võ, Triển lãm Sài Gòn. Mặc dù khách sạn 5 sao gần đây mọc lên nhiều, song, vẫn chưa đáp ứng những sự kiện lớn mang tầm khu vực.
Ông Nguyễn Khắc Huyền cho rằng, Việt Nam thiếu nguồn nhân lực có trình độ là một hạn chế lớn để tổ chức các hội nghị, hội thảo cấp cao. Chúng ta cũng chưa có chiến lược cho việc đầu tư trở thành một điểm hấp dẫn của MICE.
![]() |
|
Các đại biểu tham dự một hội nghị về du lịch MICE tổ chức mới đây |
Đại diện Tổng cục Du lịch nhận xét, có thể khẳng định Việt Nam đủ năng lực để phát triển du lịch MICE, nhất là tại 3 trung tâm thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Để phát triển du lịch MICE, trước hết Việt Nam cần phải đầu tư cơ sở hạ tầng, đường xá, đầu tư xây dựng thêm các trung tâm hội nghị, khách sạn lớn. Đồng thời, nên có một chiến lược quảng bá đồng bộ.
“Theo tính toán của các công ty du lịch, loại hình du lịch MICE mang lại giá trị doanh thu cao gấp 6 lần loại hình du lịch thông thường. Trung bình mỗi khách MICE châu Âu tiêu xài 700-1.000 USD/ngày, khách châu Á trên 400 USD/ngày. Chính vì vậy, đây là nguồn lợi lớn mà Việt Nam cần quyết tâm phát triển MICE thành một ngành công nghiệp mạnh”, vị tổng giám đốc Hoabinhtourist &Convention cho biết.
Theo ông, đã đến lúc cần tính đến việc thành lập hiệp hội kinh doanh du lịch MICE để có thể quản lý, hỗ trợ, hậu thuẫn, tạo đà phát triển cho DN cũng như xúc tiến, thúc đẩy sự hợp tác, liên kết tốt hơn giữa các DN để có thể kéo được những sự kiện lớn mang về Việt Nam.
“Nếu ngay trên sân nhà đã không có sự liên kết, hậu thuẫn nhau thì DN Việt Nam khó có cơ hội lớn mạnh, trở thành những tập đoàn lớn có thể cạnh tranh với các DN nước ngoài trong cùng lĩnh vực”, ông Huyền nói.
Từ năm 2008, khi giao thương buôn bán mở rộng, hợp tác du lịch được đẩy mạnh thì du lịch MICE mới thực sự phát triển. Hiện TP.HCM và Hà Nội là hai địa điểm có khả năng khai thác thế mạnh này khá hiệu quả. Nhiều khu du lịch nổi tiếng khác của Việt Nam cũng được lựa chọn trong các chương trình du lịch MICE như Phú Quốc, Ðà Nẵng, Huế, Nha Trang,... Việt Nam đang có hàng nghìn DN du lịch MICE, với mức tăng trưởng hàng năm đạt khoảng 20%.
A.Ngọc