Cụ thể, chính phủ của bà May nhận được 325 phiếu ủng hộ, 306 phiếu chống. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, nữ Thủ tướng Anh nói hài lòng khi quốc hội tin tưởng vào chính phủ của bà và cho biết bà sẽ tiếp tục làm việc để đưa Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit). 

{keywords}
Thủ tướng Anh

Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu tối 15/1, thỏa thuận Brexit mà bà May theo đuổi đã bị đa số nghị sĩ Anh bác bỏ, khi chỉ nhận được 202 phiếu ủng hộ trong khi có tới 432 phiếu chống.

Giới phân tích nhận định, kết quả bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit có khả năng sẽ châm ngòi cho bất ổn chính trị, và có thể dẫn tới việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 29/3 tới trong tình trạng mất trật tự hoặc cũng có thể làm đảo ngược quyết định rời khối này.

Ngay sau khi quốc hội bỏ phiếu phản đối thoả thuận của Thủ tướng Theresa May, lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn đã kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của bà May.

Dương Lâm