Reuters dẫn thông báo trên Facebook cá nhân của Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 4/5 cho biết, ông đang điều trị tại một bệnh viện ở Singapore.

Theo nội dung trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Campuchia Hun Sen (64 tuổi) cho biết ông cảm thấy mệt mỏi và cần điều trị y tế khẩn cấp. 

{keywords}

Thủ tướng Campuchia Hun Sen nằm trên giường bệnh tại một bệnh viện ở Singapore. (Ảnh: Facebook)

Thủ tướng Campuchia cũng nói rằng ông nhập viện từ hôm 3/5, dự kiến xuất viện và trở về thủ đô Phnom Penh vào Chủ nhật tuần này (7/5) để tiếp tục công việc như bình thường.

Các bức ảnh đăng trên Facebook cho thấy, ông đang nằm trên giường bệnh với những người thân trong gia đình ở bên cạnh. Năm ngoái, ông cũng từng phải tới Singapore để điều trị trong một thời gian ngắn.

Sầm Hoa

Người Hàn bỏ phiếu sớm tìm người thay bà Park Geun-hye

Người Hàn bỏ phiếu sớm tìm người thay bà Park Geun-hye

Người dân Hàn Quốc hôm 4/5 đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm để tìm ra người thay thế Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye.

Triều Tiên thẳng thừng cảnh báo TQ về "hậu quả nghiêm trọng"

Triều Tiên thẳng thừng cảnh báo TQ về "hậu quả nghiêm trọng"

Triều Tiên vừa chỉ trích Trung Quốc vì lên án chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, tuyên bố sẽ không bao giờ "cầu xin" tình bạn với Bắc Kinh.

Hình ảnh hiếm hoi về bán đảo Triều Tiên trước khi bị chia cắt

Hình ảnh hiếm hoi về bán đảo Triều Tiên trước khi bị chia cắt

Bộ sưu tập gồm các bức ảnh ấn tượng của một đô đốc người Anh trong thời gian ở châu Á đã mang tới những cái nhìn hiếm hoi về bán đảo Triều Tiên 40 năm trước khi bị chia cắt.

Nếu chiến tranh, Mỹ và Triều Tiên sẽ 'ra tay' thế nào?

Nếu chiến tranh, Mỹ và Triều Tiên sẽ 'ra tay' thế nào?

Giới phân tích đang vẽ ra thảm họa tiềm tàng: vũ khí hóa học được phóng qua biên giới, mưa pháo dội xuống Seoul, tấn công hạt nhân nhằm vào các thành phố lớn và một cuộc thử nghiệm thực tiễn hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Uy lực của chiến hạm Nhật hộ tống tàu Mỹ vào khu vực

Uy lực của chiến hạm Nhật hộ tống tàu Mỹ vào khu vực

Chiến hạm lớn nhất hiện có của Nhật Bản đã được triển khai hộ tống một tàu tiếp vận của Mỹ đang đi vào khu vực.