Theo RT, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam ngày 23/3 đã lên tiếng chỉ trích các hoạt động quân sự của Israel, khuyến cáo hành vi của Tel Aviv có thể khiến thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hezbollah đổ vỡ và tạo ra "một cuộc xung đột mới".

"Các hoạt động quân sự của Israel tại biên giới phía nam có thể đẩy Lebanon vào một cuộc xung đột mới, đe dọa trực tiếp tới cuộc sống của người dân. Chúng ta cần đảm bảo chỉ nhà nước Lebanon có khả năng tự quyết định về hòa bình hay xung đột", ông Salam cho biết.

Thủ tướng Lebanon cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc gây sức ép để buộc Israel rút quân khỏi đất nước của ông, với lý do các hành động leo thang có thể làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.

21mideast lebanon top sub jwml superJumbo.jpg
Israel không kích thủ đô Beirut của Lebanon. Ảnh: NYT

Theo truyền thông địa phương, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tổ chức không kích các khu vực Tyre, Zibqin và Qlaileh của Lebanon vào cuối tuần trước. Đại diện IDF giải thích đây là "hành động đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của nhóm vũ trang Hezbollah ở biên giới".

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng nước này thực hiện "những đòn đánh mạnh mẽ" nhắm vào các mục tiêu Hezbollah. Ông Netanyahu cũng cho rằng Chính phủ Lebanon phải chịu trách nhiệm về mọi diễn biến xảy ra trên lãnh thổ của quốc gia này.

Trong khi đó, đại diện lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Lebanon mô tả tình hình hiện tại "rất đáng lo ngại", đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. "Không ai muốn chứng kiến một sự leo thang sau 16 tháng xung đột ở biên giới Lebanon - Israel", quan chức Liên Hợp Quốc nói.