Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm thứ Hai (6/1) cho biết ông muốn gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc để giải thích lý do tại sao ông tới thăm ngôi đền chiến tranh gây tranh cãi.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
![]() |
| Ông Shinzo Abe (giữa) trong chuyến thăm đền Yasukuni hôm 26/12. (Ảnh: Reuters) |
Chuyến thăm tới ngôi đền Yasukuni tại Tokyo hôm 26/12 của ông Abe đã khiến Trung Quốc và Hàn Quốc giận dữ, trong khi Mỹ, một đồng minh quan trọng của Nhật cũng đã bày tỏ sự lo ngại.
Ngôi đền Yasukuni là nơi thờ những binh sĩ Nhật Bản chết trong Thế chiến II, trong đó có cả người bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh. Bắc Kinh và Seoul coi đó là một biểu tượng cho cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
"Tìm kiếm đối thoại với Trung Quốc và Hàn Quốc là một việc làm cực kỳ quan trọng đối với hòa bình và an ninh trong khu vực," ông Abe nói tại một cuộc họp báo sau khi tới thăm một ngôi đền ở thành phố Ise, miền trung Nhật Bản.
"Tôi muốn giải thích về ý đồ thực sự của mình khi tới thăm Yasukuni. Không có bất kỳ cách tiếp cận trực tiếp nào được thực hiện để tạo ra những cuộc gặp gỡ như vậy vào thời điểm hiện tại nhưng cánh cửa cho đối thoại vẫn luôn rộng mở, ông Abe nói thêm, với việc sử dụng cụm từ tiêu chuẩn để nhắc tới các hội nghị thượng đỉnh với các quốc gia láng giềng ở Đông Bắc Á.
Trung Quốc và Hàn Quốc đã vô cùng tức giận trước chuyến thăm đền Yasukuni của các thủ tướng Nhật Bản và ông Abe là nhà lãnh đạo đầu tiên tới đây trong lúc còn đương nhiệm kể từ năm 2006.
Cả Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên đã chịu sự thống trị của phát xít Nhật, với nhiều khu vực của Trung Quốc bị chiếm đóng vào những năm 1930 và bán đảo Triều Tiên trở thành thuộc địa từ năm 1910-1945.
Viếng thăm đền Yasukuni là một phần trong chương trình gây tranh cãi của ông Abe nhằm khôi phục lại niềm tự hào của Nhật Bản trong quá khứ cũng như viết lại lịch sử chiến tranh với một giọng điệu ít cảm thấy hối tiếc hơn. Ông cũng muốn xóa bỏ sự gò bó của hiến pháp hòa bình sau Thế chiến II đối với quân đội, một động thái dường như cũng chọc giận Trung Quốc và Hàn Quốc.
Ông Abe cho biết ông hy vọng tranh luận sâu hơn về cải cách hiến pháp của Nhật Bản và rằng ông tự tin rằng ông có thể khiến Bắc Kinh và Seoul thấu hiểu.
"Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ có thể giành được sự cảm thông từ các quốc gia láng giềng về việc theo đuổi hòa bình của chính phủ Nhật nếu tôi giải thích thấu đáo," ông nói.
Sầm Hoa (Theo Reuters)
