16h45 ngày 17/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đáp xuống sân bay San Francisco, bắt đầu chuỗi hoạt động dày đặc nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đón Thủ tướng tại sân bay có đại diện chính quyền thành phố San Francisco, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn và một số cán bộ Tổng Lãnh sự quán.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới sân bay San Francisco

Hoạt động đầu tiên của Thủ tướng khi đặt chân đến San Francisco là gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Ngày thứ 2 tại San Francisco, Thủ tướng sẽ có một ngày bận rộn với chuỗi sự kiện dày đặc kéo dài đến gần nửa đêm.

Cụ thể, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ làm việc với một số đại diện doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu; dự Diễn đàn kinh doanh Việt Nam – Mỹ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo; thăm trường Đại học Tổng hợp San Francisco; tiếp đoàn chính trị gia và doanh nghiệp bang Oregon, tiếp đoàn chính trị gia San Francisco và khu vực bay Area.

Đại diện chính quyền thành phố San Francisco tặng hoa Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay.

Ngoài ra, Thủ tướng còn đến thăm một số công ty như: Công ty sản xuất chíp bán dẫn NVIDIA, Synopsys, META.

Thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ rời San Francisco ngay trong đêm đến Washington D.C.

Trong hành trình thứ 2 đến với nước Mỹ, Thủ tướng sẽ tham dự hàng loạt các sự kiện quan trọng. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ dự và phát biểu tại Đại học Georgetown, chứng kiến Lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác bán dẫn và làm việc với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Dự kiến, Thủ tướng sẽ có những cuộc tiếp xúc song phương, gặp gỡ và hội kiến với một số lãnh đạo cấp cao của Mỹ.

Đại diện phía Mỹ đón Thủ tướng tại sân bay

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ dự Lễ chào mừng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ và kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam, tham quan triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam – Mỹ và đất nước con người Việt Nam.

Tại New York, Thủ tướng sẽ tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cũng nhân dịp này, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ gặp song phương với lãnh đạo nhiều nước; tiếp đại diện một số tổ chức quốc tế, đối tác phát triển của Việt Nam.

Trong số các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ mà Thủ tướng dự kiến sẽ gặp gỡ tại New York có tỉ phú Bill Gates, Chủ tịch Tập đoàn Microsoft; ông Nick Ammann, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ Chính phủ toàn cầu Apple; lãnh đạo Tập đoàn Boeing; ông Karan Bhatia, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ Chính phủ và Chính sách công Google,…

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đón Thủ tướng tại sân bay. Ảnh: Nhật Bắc

Dự kiến, Thủ tướng sẽ rung chuông khai mạc thị trường chứng khoán NYSE; rung chuông sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ; dự tọa đàm chính sách với các giáo sư, chuyên gia kinh tế Mỹ; chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác, kinh tế, đầu tư; đối thoại với Mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Mỹ…

Đây là lần thứ 2 kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính công du đến Mỹ. Trước đó, vào tháng 5/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Mỹ dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ tại Thủ đô Washington D.C; thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Quan hệ Việt - Mỹ thời gian qua đã có những bước phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực song phương, khu vực và quốc tế. Hai bên vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden vào ngày 10-11/9 vừa qua.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng.

Đây cũng là hoạt động nhằm cụ thể hóa các kết quả trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden.

Thu Hằng (từ San Francisco)