Cùng dự có lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương và tỉnh Cao Bằng.

thu tuong pham minh chinh 112024.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng trước không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới 2024 của đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng; chúc mừng và biểu dương kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong năm 2023.

thu tuong 1.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chung vui cùng bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, cùng tham gia chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc được tổ chức dọc Phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng như: trình diễn dân vũ thể thao "Vũ điệu miền Non nước" với 500 người mặc trang phục dân tộc tham gia; giao lưu thi đấu Lày cỏ - trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc Cao Bằng; trình diễn các trò chơi dân gian khác như đi cà kheo, xếp gỗ, nhảy dây, chơi ô ăn quan, kéo co, nhảy sạp, cờ búng… và trình diễn các điệu dân vũ, khiêu vũ thể thao, ca múa nhạc… Đặc biệt là chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm thấp đón chào năm mới 2024.

thu tuong pham minh chinh 112024a.jpeg
Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2024 của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng đón chào năm mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thủ tướng tin tưởng với khí thế mới, năm 2024, bà con tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, toàn tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo TTXVN