Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho thấy, chỉ trong nửa đầu tháng 9, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã thu về 293,4 triệu USD, tăng đột biến 187% so với nửa đầu tháng 9/2022. 

Lũy kế đến ngày 15/9, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,84 tỷ USD, tăng mạnh 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, xuất khẩu rau quả năm nay chính thức lập kỷ lục lịch sử khi vượt qua mốc 3,81 tỷ USD của năm 2018.

Ước tính của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hết tháng 9 năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt trên 4,1 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sầu riêng, chuối và thanh long đóng góp lớn vào tăng trưởng. Đặc biệt, sầu riêng từ vị trí thứ 4 trong nhóm các loại quả đã vươn lên dẫn đầu về xuất khẩu, vượt chuối và thanh long để gia nhập “câu lạc bộ xuất khẩu tỷ USD” của ngành nông nghiệp. Sầu riêng cũng được dự báo sớm cán đích kim ngạch xuất khẩu 1,5 tỷ USD trong tháng tới.

Đáng chú ý, Trung Quốc đang nhập nhiều rau quả Việt Nam nhất, với tổng kim ngạch 8 tháng năm 2023 đạt 2,3 tỷ USD, tăng 134% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm 64% thị phần. Sự bùng nổ đơn hàng từ thị trường hơn 1,4 tỷ dân này giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta lập kỷ lục, dù hơn 3 tháng nữa mới kết thúc năm.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, cho biết, xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhờ các quốc gia tăng mua, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Quý IV/2023, sản lượng trái cây xuất khẩu của nước ta ước đạt 4,1 triệu tấn - là quý có sản lượng cao nhất năm. Theo thông lệ, xuất khẩu rau quả thường đạt mức cao trong các tháng cuối năm nhờ nhu cầu thị trường tăng mạnh. Do đó, nguồn cung trái cây dồi dào sẽ đáp ứng tốt các đơn hàng xuất khẩu sắp tới.

Ông Nguyên dự báo, xuất khẩu rau quả có thể đạt hơn 5,5 tỷ USD trong năm nay.