Trên đây là nội dung một báo cáo mới của Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ.

{keywords}
 

Nghiên cứu của Lầu Năm Góc cho biết, trong hơn 40 năm qua, Iran đã thúc đẩy "một chương trình phát triển tên lửa rộng rãi, và kích cỡ cũng như độ tinh vi của lực lượng này tiếp tục tăng lên".

Bất chấp nhiều năm chịu cấm vận, kho vũ khí Iran vẫn có các tên lửa đạn đạo đủ sức tấn công Israel và Ảrập Xêút ở tầm bắn 2.000km. Báo cáo chỉ ra rằng, từ cách đây 2 năm, Iran đã trình diễn một tên lửa tầm bắn 2.000 km có thể mang nhiều đầu đạn và dường như sử dụng công nghệ từ Triều Tiên.

"Không có một lực lượng không quân hiện đại, Iran tập trung vào tên lửa đạn đạo như một vũ khí tấn công tầm xa để ngăn chặn tấn công từ các kẻ thù trong khu vực – đặc biệt là Mỹ, Israel, và Ảrập Xêút", trích báo cáo. Nội dung văn bản cũng lưu ý rằng, nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn "cực lực phản đối Mỹ và sự hiện diện của nước này ở Trung Đông".

Theo báo cáo, nhìn chung, Iran tích lũy sức mạnh quân sự vì hai mục tiêu chủ chốt: "Đảm bảo sự tồn vong của chế độ, và đảm bảo một vị trí thống lĩnh trong khu vực".

Thanh Hảo