Hãng thông tấn Reuters dẫn lời Quyền Bộ trưởng Nội vụ Philippines hôm 9/10 cho biết, Tổng thống Rodrigo Duterte được chẩn đoán không bị ung thư sau khi làm các xét nghiệm tại một bệnh viện tư.

Đường thăng tiến và cú 'ngã ngựa' của cựu Giám đốc Interpol

Máy bay đặc biệt của Triều Tiên xuất hiện ở Nga

Tiết lộ vụ tướng Mỹ từng âm mưu dùng vũ khí hạt nhân ở VN

Công chúng Philippines đã yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của ông Duterte sau khi nhà lãnh đạo 73 tuổi vắng mặt tại hai sự kiện chính thức vào cuối tuần trước.

{keywords}
Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

"Ông ấy tiết lộ với chúng tôi kết quả của cuộc xét nghiệm sau khi lấy mẫu xét nghiệm từ ruột là âm tính", ông Eduardo Ano nói với các phóng viên tại một sự kiện được phát trực tiếp trên Facebook.

Cũng theo ông Ano, ông Duterte đã thông báo về kết quả xét nghiệm tại một cuộc họp nội các tối 8/10. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào thứ Tư tuần trước (3/10), nhưng tổng thống phải vào viện đột xuất vì các bác sĩ yêu cầu ông lặp lại các tiến trình theo dõi tiêu hóa ba tuần sau khi thực hiện các xét nghiệm tương tự.

Theo hiến pháp Philippines, công chúng cần được biết về tình trạng sức khỏe của một tổng thống đương nhiệm.

Những đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông Duterte đã dấy lên sau khi ông không xuất hiện trước công chúng một tuần vào năm ngoái, nhưng các trợ lý của ông đã bác bỏ các tin đồn về tình hình sức khỏe của ông.

Sầm Hoa

Lý do Tổng thống Duterte muốn nhưng chưa thể từ chức

Lý do Tổng thống Duterte muốn nhưng chưa thể từ chức

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng ông đã sẵn sàng từ chức nhưng chưa tìm được người kế nhiệm phù hợp.

Tổng thống Putin đón sinh nhật lần thứ 66 thế nào?

Tổng thống Putin đón sinh nhật lần thứ 66 thế nào?

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bước sang tuổi 66 vào hôm 7/10.

Ngày này năm xưa: Tổng thống chao đảo sự nghiệp vì lụy tình

Ngày này năm xưa: Tổng thống chao đảo sự nghiệp vì lụy tình

Ngày 8/10/1998, Hạ viện Mỹ phê chuẩn việc xúc tiến luận tội Tổng thống Bill Clinton, mở đầu hàng loạt rắc rối làm chao đảo sự nghiệp của ông chủ Nhà Trắng lụy tình.

Cựu Tổng thống Hàn Lee Myung-bak lĩnh án 15 năm tù

Cựu Tổng thống Hàn Lee Myung-bak lĩnh án 15 năm tù

Tòa án Hàn Quốc vừa tuyên phạt cựu Tổng thống Lee Myung-bak 15 năm tù giam và buộc ông phải nộp phạt 11,5 triệu USD vì phạm tội tham nhũng và nhận hối lộ.

Tổng thống Pháp bị chỉ trích vì một bức ảnh

Tổng thống Pháp bị chỉ trích vì một bức ảnh

Tổng thống Pháp Macron vấp phải vô số chỉ trích, đặc biệt từ lãnh đạo phe cực hữu Le Pen chỉ vì một bức ảnh chụp trong chuyến công du vùng Caribbe.