
>> Doanh nghiệp đau đầu lo thưởng Tết
>> Thưởng Tết cao nhất TP.HCM: 700 triệu đồng
>> Hà Nội thưởng Tết cao nhất trên 67 triệu
Doanh nghiệp “làm ngơ”
Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Dương lịch, hơn 20 ngày nữa là đến Tết
Nguyên Đán nhưng người lao động ở nhiều DN vẫn trong tình trạng “như đứng
đống lửa, như ngồi đống than” để nghe ngóng tình hình về lương, thưởng Tết.
“Năm nay kinh tế khó khăn, giá cả leo tháng, nhiều dự án xây dựng phải “đắp
chiếu” nên công ty mình làm ăn xem ra không khấm khá. Bằng giờ năm ngoái,
mặc dù mới vào làm mấy tháng nhưng mình cũng được thưởng 8 triệu đồng còn
năm nay, giờ này vẫn chưa biết thế nào, nghe nói chẳng ăn thua”, chị Hoàng
Thu Vân – nhân viên phụ trách lĩnh vực PR cho công ty xây dựng H. có trụ sở
tại quận 3, TP.HCM chia sẻ.
![]() |
| Làm việc quanh năm công nhân mong được thưởng Tết |
Cũng trong tâm trạng trên, chị Nguyễn Thị Hòa
– nhân viên văn phòng công ty F.R. (100% vốn Hàn Quốc, trụ sở tại quận 10,
TP.HCM) cho biết: “Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực cung ứng, thi công
các thiết bị, vật tư “ăn theo” ngành xây dựng như bản lề, ổ khóa… nên năm
nay làm ăn ế ẩm, đơn đặt hàng giảm sút.
Năm ngoái, Tết Dương lịch như mình được 1 triệu, Tết Âm lịch được lương
tháng thứ 13, trước sau gì cũng được hơn 5 triệu còn năm nay đến giờ vẫn
chẳng nghe nói gì. Tết nhất đến nơi rồi, mình quê mãi ngoài Bắc đi lại xa
xôi giờ chưa biết thưởng thế nào mà lên kế hoạch, nhân viên bọn mình thấp
thỏm chờ nhưng chẳng dám nói ra”.
Không chỉ các nhân viên văn phòng trong các DN trên mà người lao động tại
nhiều Khu chế xuất – Khu công nghiệp cũng đang trong tình trạng nôn nao chờ
công bố thưởng Tết.
Khi được hỏi về mức thưởng Tết năm nay, chị Nguyễn Thị Ng. – công nhân công
ty I.A (KCX Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: “Năm nào cũng vậy,
công ty mình cứ tới ngày cuối cùng làm việc của năm mới biết mức thưởng Tết.
Lúc đó, mọi người nhận quà và tiền thưởng luôn.
Năm ngoái, mình với vào làm ít ngày nên chỉ
được công ty cho đồ ăn như mì chính, đường…chứ không có tiền. Năm nay thì đủ
năm rồi nhưng chưa biết thế nào, chỉ nghe đồn thưởng 1 tháng lương”.
Mới vào làm nên chẳng hi vọng về tiền thưởng Tết, anh Lê Thanh T. – công
nhân công ty V.W vui vẻ cho biết: “Nghe đến kế hoạch nghỉ Tết, vui chơi giải
trí rồi nhưng chưa nghe gì tiền thưởng Tết hết. Mới vào mấy tháng như em
chắc chẳng được gì nên em cũng không dám nghĩ tới, chuẩn bị tinh thần sẵn là
Tết này đói thôi”.
Lãnh đạo Sở phải “vi hành”
Trước đó, Sở Lao động – Thương bình và Xã hội đã có công văn yêu cầu tất cả
các DN trên địa bàn phải báo cáo về Sở mức lương, thưởng Tết đối với người
lao động trước ngày 20/12.
Tuy nhiên, tính đến hết ngày 21/12 chỉ có
1.118 DN trong tổng số hàng trăm ngàn DN đóng trên địa bàn có báo cáo.
Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Dân – Trưởng phòng Lao động - Tiền
lương – Tiền công, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: mặc dù Sở
đã có công văn chỉ đạo, yêu cầu báo cáo nhưng đến nay có rất nhiều DN đến
nay vẫn chưa công bố mức thưởng Tết cho người lao động.
![]() |
| Hết giờ làm chuyện thưởng Tết vẫn râm ran |
Để tìm hiểu rõ về vấn đề này, bà Dân cho biết, ngày 28/12, bà cùng cán bộ Sở đã trực tiếp đi xuống một số KCX – KCN trên địa bà thành phố để gặp gỡ người lao động tìm hiểu cụ thể sự việc.
Qua tìm hiểu, phỏng vấn trực tiếp nhiều người lao động ở một số DN cho thấy họ hoàn toàn chưa nghe thông tin về mức thưởng Tết năm nay.
Sau khi biết sự việc trên, lãnh đạo Sở tiến
hành “chất vấn” trực tiếp các DN, có DN thừa nhận sự chậm trễ, có DN cho
rằng khi họ không công bố nghĩa là người lao động sẽ được thưởng Tết một
tháng lương, điều này đã được ghi nhận rõ trong thỏa ước lao động tập thể.
Liên quan đến vấn đề xử lý các DN chậm công bố hoặc không công bố mức thưởng
Tết với người lao động, bà Dân cho biết trong các Nghị định, quy định về xử
phạt hành chính trong lĩnh vực lao động không quy định việc xử phạt đối với
những DN chậm công bố hoặc không công bố mức thưởng Tết cho người lao động.
Do đó, đối với các DN này, Sở chỉ có biện
pháp đôn đốc, nhắc nhở chứ “bó tay” không thể xử phạt.
Thưởng Tết là dịp các DN thể hiện sự chăm lo đến người lao động, là phần
xứng đáng mà người lao động phải được hưởng sau một năm đóng góp nhưng do
khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc vì một lý do nào đó nhiều
DN coi đây là một “gánh nặng” nên cố tình tránh né, làm ngơ. Như vậy, quyền
lợi người lao động bị thiệt thòi, chẳng lẽ cơ quan chức năng bó tay?
M.Phượng

